Hai người tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Quảng Ninh

Trên xe chở theo 21 người đa số quê ở Thái Bình.
Trên xe chở theo 21 người đa số quê ở Thái Bình.
TPO - Cập nhật thông tin mới nhất về số lượng người thương vong trong vụ xe khách lao xuống vực sâu ở Quảng Ninh chiều nay (2/7).

Khoảng 14h hôm nay (2/7) tại xã Đại Thành, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng, khiến 2 hành khách tử vong, 18 người khác bị thương.

Vào thời điểm kể trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 17B-00698 lưu thông từ xã Húc Động (Bình Liêu) về hướng xã Đại Thành (Tiên Yên). Khi đến đoạn Nà Cang (xã Đại Thành), xe bị lao xuống vực. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 20 người. Theo thông tin mới nhất, vụ tai nạn khiến 2 hành khách tử vong, 18 người khác bị thương.

Hai người tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Quảng Ninh ảnh 1 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành sơ cứu cho nạn nhân.
Hai người tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Quảng Ninh ảnh 2

Các lực lượng chức năng được điều động hỗ trợ cứu hộ cứu nạn.

Ông Trương Công Ngàn, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết: “Hiện có 2 người tử vong, trong đó 1 nạn nhân bị kẹt trong xe ở dưới vực. Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt phá xe để mang thi thể ra. Chúng tôi huy động tất cả các lực lượng từ biên phòng, công an, y tế để cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong vụ việc”.

Ngay trong chiều 2/7, ngành Y tế Quảng Ninh đã huy động thêm 4 xe cấp cứu và 10 bác sĩ từ các bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy ra huyện Tiên Yên để hộ trợ công tác đều trị các nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.