Hai công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc bằng thuyền

Khu vực phát hiện 2 người Triều Tiên đào tẩu. Ảnh: Yonhap
Khu vực phát hiện 2 người Triều Tiên đào tẩu. Ảnh: Yonhap
TPO - Một sĩ quan quân đội và một thường dân Triều Tiên được cho là vượt qua hải giới liên Triều phía Tây để đến Hàn Quốc trên một chiếc thuyền.

Vụ việc xảy ra sáng thứ Bảy, 19/5, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Một tàu Hải quân Hàn Quốc đã phát hiện chiếc thuyền nhỏ chở 2 người nói trên ở vùng biển phía Bắc đảo Baengnyeong của Hàn Quốc, gần hải giới liên Triều phía Tây.

Hai công dân Triều Tiên nói với quân đội sở tại rằng họ “sẵn sàng đào tẩu sang Hàn Quốc”. Hiện, 2 người này đang bị cảnh sát biển Hàn Quốc giam giữ và sẽ được điều tra về động cơ đào tẩu.

Vụ đào tẩu xảy ra chỉ vài tuần sau khi lãnh đạo Hàn Quốc – Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh và đạt được thỏa thuận về các biện pháp giảm căng thẳng trên bán đảo.

Hiện chưa rõ vụ đào tẩu mới nhất có ảnh hưởng đến quan hệ đang ấm lên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hay không.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.