Hai công an ra giá “giải cứu” người khỏi trại cai nghiện

TPO - Ngày 4/8, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ công an của xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) để làm rõ sai phạm liên quan đến ra giá “giải cứu” người khởi cơ sở xã hội Nhị Xuân.

Cụ thể, hai cán bộ công an bị tạm đình chỉ gồm thiếu úy Tạ An Hữu và công an viên Nguyễn Hoàng Phúc (công tác tại Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Theo Công an huyện Bình Chánh, việc đình chỉ hai người trên để phục vụ công tác xác minh sai phạm trong việc ra giá “giải cứu” người từ cơ sở xã hội Nhị Xuân.

Bước đầu theo tường trình của hai người này, thừa nhận một số sai phạm trong việc gợi ý bà N.T.N.Y (57 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A) chung chi tiền để “giải cứu” con bà này ra khỏi trại cai nghiện.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã có văn bản đề nghị Công an TPHCM khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc trên để báo cáo UBND TPHCM.

MỚI - NÓNG