Hai con nghiện mua bán ma tuý, lãnh 23 năm tù

Hai bị cáo được dẫn đi sau phiên toà.
Hai bị cáo được dẫn đi sau phiên toà.
TPO - Ngày 11/9, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Phan Hoàng Vũ (46 tuổi, ngụ TPHCM) và Nguyễn Văn Dũng (49 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 27/11/2013, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công an huyện Bình Chánh TP. HCM phát hiện Nguyễn Văn Dũng đang có hành vi giấu ma tuý trong người để bán cho người khác.

Đến ngày 28/11/2013, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp Phan Hoàng Vũ, ngụ phường 4, quận 8.

Tại cơ quan công an, Phan Hoàng Vũ khai mình là con nghiện ma tuý từ năm 2009, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma tuý, Vũ đã mua ma tuý đá kém chất lượng (đá 30) của một người chưa rõ lai lịch mỗi lần 100g với giá 2 triệu đồng. Sau đó phân ra 10 phần bằng nhau và bán với giá 800 nghìn đến 1 triệu đồng/phần.

Giữa tháng 11/2013, một người tên Yến đến mua của Vũ 1 triệu đồng ma tuý đá 30 và làm rơi lại một hộp 10g ma tuý đá. Vũ nhặt được và đem giấu để bán cho Nguyễn Văn Dũng hai lần 7.5g với giá 9.5 triệu đồng.

Mua hàng của Vũ về, một phần Dũng để xài và phần còn lại mang đi bán cho người khác thì bị công an bắt quả tang.

Xét thấy hành vi của hai bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội nên phải xử nghiêm để răn đe, HĐXX tuyên phạt Phan Hoàng Vũ 15 năm tù và Nguyễn Văn Dũng 7 năm tù.

MỚI - NÓNG