Hà Nội: Xuất hiện tuyến phố chỉ lát một bên ... vỉa hè

TPO - Trên tuyến phố Võ Thị Sáu (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) hiện đang diễn ra việc lát lại vỉa hè phía bên trái (số nhà chẵn) theo hướng từ Thanh Nhàn – Trần Khát Chân. Vỉa hè phía bên Công viên Tuổi trẻ vẫn được giữ nguyên.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội có công văn yêu cầu các quận, huyện, thị xã chỉ lát đá và cải tạo, chỉnh trang vỉa hè khi hạ tầng đã đồng bộ. Thời gian gần đây, tuyến đường Võ Thị Sáu (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) tiến hành cải tạo, lát lại vỉa hè. Nhưng, vỉa hè bên phía tay trái, theo hướng từ Thanh Nhàn – Trần Khát Chân được lát lại, trong khi, phía vỉa hè bên phía Công viên Tuổi trẻ vẫn giữ nguyên, chủ yếu để trông giữ xe ô tô.

 Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo phường Thanh Nhàn xác nhận, sẽ chỉ lát lại vỉa hè bên dãy phố chẵn (bên trái, theo hướng từ Thanh Nhàn – Trần Khát Chân). Phía vỉa hè bên Công viên Tuổi trẻ, do còn vướng quy hoạch nên vẫn giữ nguyên. Vị này cũng cho biết, đây là dự án thuộc quyền quản lý của Ban quản lý dự án của quận, phường chỉ phối hợp thực hiện.

Xác nhận với Tiền Phong, một cán bộ Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng cho biết, vật liệu lát vỉa hè phố Võ Thị Sáu là gạch bê tông giả đá. Theo vị này lý giải, do phía vỉa hè giáp Công viên Tuổi trẻ còn vướng quy hoạch, chưa thực hiện được nên không lát lại vỉa hè. Dự án chỉ thực hiện lát lại vỉa hè bên số nhà chẵn theo hướng từ Thanh Nhàn – Trần Khát Chân.

Đáng chú ý, theo quan sát của phóng viên, phần vỉa hè được lát lại chất lượng còn khá tốt. Gạch block còn khá mới và chặt. Công nhân phải dùng xà beng để lật các viên gạch này lên. Trong khi đó, vỉa hè bên phía giáp Công viên Tuổi trẻ hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Hà Nội: Xuất hiện tuyến phố chỉ lát một bên ... vỉa hè ảnh 1 Vỉa hè vẫn còn khá tốt bị lật lên để lát lại bằng gạch bê tông giả đá. Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Xuất hiện tuyến phố chỉ lát một bên ... vỉa hè ảnh 2 Nhiều đoạn vỉa hè lát bằng gạch block còn mới, không hư hỏng. Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Xuất hiện tuyến phố chỉ lát một bên ... vỉa hè ảnh 3 Nhiều người khá bất ngờ khi vỉa hè vẫn còn đẹp đã bị lật lên để lát lại, thay thế bằng vật liệu khác. Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Xuất hiện tuyến phố chỉ lát một bên ... vỉa hè ảnh 4 Công nhân thi công lát lại vỉa hè bên phía số nhà chẵn phố Võ Thị Sáu. Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Xuất hiện tuyến phố chỉ lát một bên ... vỉa hè ảnh 5 Một đoạn vỉa hè mới được lát lại bằng vật liệu mới. Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Xuất hiện tuyến phố chỉ lát một bên ... vỉa hè ảnh 6
Hà Nội: Xuất hiện tuyến phố chỉ lát một bên ... vỉa hè ảnh 7 Công nhân thi công đi hoàn thiện bó vỉa các bồn cây trên vỉa hè. Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Xuất hiện tuyến phố chỉ lát một bên ... vỉa hè ảnh 8 Vỉa hè phía đối diện, nằm sát công viên tuổi trẻ không được lát lại, dù xuống cấp nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân được cho là do vướng quy hoạch nên nếu triển khai sẽ bị lãng phí. Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Xuất hiện tuyến phố chỉ lát một bên ... vỉa hè ảnh 9 Tuyến phố Võ Thị Sáu là tuyến phố chỉ lát vỉa hè một bên, còn một bên thì vẫn xuống cấp nghiêm trọng, và chủ yếu làm chỗ đỗ xe ô tô. Ảnh: Trường Phong
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.