Hà Nội hạ mực nước “chết” các hồ để ứng phó bão số 2

TP - Trước việc bão số 2 (bão Rammasun) đang đổ về sáng 18/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì họp cùng các Sở ngành liên quan để đưa ra các giải pháp ứng phó với bão số 2.

Phó Chủ tịch Hà Nội giao Công ty công viên cây xanh phải hoàn thành cắt tỉa cây nặng tán, cành gãy nguy hiểm trong chiều 18/7; Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị tổ chức ứng trực 24/24 giờ; đảm bảo an toàn lưới điện. Sở GTVT chỉ đạo các công ty công trình giao thông, thanh tra giao thông trực bảo đảm an toàn giao thông.

Công an Thành phố chịu trách nhiệm phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự khi mưa lớn xảy ra. Trong chiều 18/7, Công ty Thoát nước Hà Nội có nhiệm vụ hạ xuống mực nước “chết” hồ điều hòa Yên Sở và 85 hồ điều hòa vừa bàn giao để sẵn sàng chứa nước tiêu thoát khi mưa lớn.

Riêng với 13 hồ đang được cải tạo, tạm dừng thi công, tháo dỡ rào chắn, cho nước chảy vào hồ. Với quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, tránh tình trạng ngập úng nước mưa như ngày 17/7, ông Hùng yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước, UBND quận Cầu Giấy ngay trong chiều 18/7 thực hiện bàn giao hiện trạng hệ thống 16km đường cống ngầm, tổ chức ngay việc nạo vét, đấu nối bổ sung vào hệ thống thoát nước của Thành phố.

Chiều cùng ngày, Phòng CSGT Hà Nội đã tổ chức ra quân với 100% quân số túc trực tại các tuyến đường trọng yếu để đảm bảo giao thông khi mưa bão xảy ra, đặc biệt Phòng đã huy động hơn 10 xe mô tô phân khối lớn tuần tra, kiểm soát phát hiện các khu vực ngập nước để tổ chức giao thông. Lực lượng CSGT Hà Nội được yêu cầu ứng trực 100% con số trong các ngày từ 19 đến 20/7.

MỚI - NÓNG