Hơn 44.000 tàu thuyền nhận tin bão số 2

Nhiều tàu cá đã neo đậu tránh bão.
Nhiều tàu cá đã neo đậu tránh bão.
TPO - Báo cáo mới nhất của Trung tâm PCLB khu vực miền Trung- Tây Nguyên, đến chiều tối ngày 17/7, các tỉnh thành từ quảng Bình đến Phú Yên đã chủ động triển khai ứng phó với diễn biến bão Rammasun (bão số 2).    

Trong ngày, BCH PCLB&TKCN các tỉnh, thành trên có thêm Công điện, báo cáo về công tác ứng phó bão.

Đến chiều tối ngày 17/7, các địa phương đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 44.294 tàu/182.093 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Đáng lưu ý, theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất xảy ra tối 16/7.

Trước đó, khoảng 18 giờ 09 phút tối 16/7, một trận động đất có độ lớn 3,0 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (14,47 độ vĩ  Bắc, 107,46 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào (gần địa phận tỉnh Kon Tum).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.