Hà Nội cắm 41 vị trí cho xe khách đón, trả khách trên đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giảm tình trạng “bến cóc” trên đường, Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo giao cho đơn vị chức năng cắm 41 vị trí cho xe khách liên tỉnh được dừng đỗ, đón trả khách trên đường.

Thông báo do ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký gửi các đơn vị có liên quan sáng 11/10 cho biết, thực hiện Thông tư số 12 của Bộ GTVT và chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở GTVT đang triển khai việc cắm các điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội.Sở

Hà Nội cắm 41 vị trí cho xe khách đón, trả khách trên đường ảnh 1

Sở GTVT Hà Nội cắm 41 vị trí cho xe khách được dừng đỗ, đón trả khách trên đường. Ảnh: Anh Trọng

Theo đó, sau khi giao cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát và lên danh sách, hiện Sở GTVT đã xác định và cắm 41 điểm dừng đón, trả khách dừng đỗ trên đường.

Các vị trí đã được lên danh sách làm điểm dừng cho xe khách dừng đỗ nằm trên các tuyến đường quốc lộ, đường hướng tâm khu vực cửa ngõ. Bao gồm: QL6 qua Hà Đông, Chương Mỹ có 5 vị trí; đường Hồ Chí Minh đoạn Hòa Lạc - Xuân Mai 3 vị trí; QL21 qua Hà Nội 4 vị trí; QL32 đoạn Hoài Đức - Đan Phượng - Phúc Thọ - Sơn Tây 13 vị trí; đường Võ Văn Kiệt đoạn cầu Thăng Long - QL24 vị trí; tuyến đường nối Võ Văn Kiệt - QL2 2 vị trí; QL3 đoạn địa phận Hà Nội 10 vị trí.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau khi các đơn vị liên quan của sở hoàn thành các thủ tục xác lập và cắm vị trí, xe khách chạy các tỉnh được phép đón, trả khách tại các vị trí này.

MỚI - NÓNG