Gom rác vì người nghèo

Thu gom ve chai, rác thải giúp người nghèo. Ảnh: Kim Hương
Thu gom ve chai, rác thải giúp người nghèo. Ảnh: Kim Hương
TP - Với mô hình “3S-2T” (Sạch bếp - Sạch nhà - Sạch cổng - Tận dụng - Tiết kiệm) của Hội phụ nữ xã Hòa Ninh (Hòa Vang, Đà Nẵng), rác thải của từng hộ gia đình được tận dụng làm phân bón, bán lấy tiền giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Ở các thôn Sơn Phước, Đông Sơn, An Sơn của xã Hòa Ninh, hầu như nhà nào cũng có hai bao đựng rác đặt ngay trước cổng. Một bên là rác vô cơ gồm ve chai, vỏ nhựa, một bên rác hữu cơ như củ quả hỏng, thức ăn thừa… Bà Võ Thị Lạc, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Hòa Ninh, cho biết: Rác hữu cơ được tận dụng làm phân bón cho cây trồng. Phần vỏ nhựa, ve chai gom hàng ngày được chị em tập kết lại rồi mang bán, số tiền thu về mang đi giúp đỡ những hoàn éo le như 12 phụ nữ nghèo trong xã, mỗi đợt được hỗ trợ từ 500 ngàn tới 2 triệu đồng. Như em Đinh Ngọc Bảo (thôn An Sơn) bị khuyết tật, bà Nguyễn Thị Phượng (thôn Sơn Phước) bị tai biến cũng được Hội chia sẻ mỗi tháng vài trăm ngàn đồng từ tiền bán ve chai.

Mới đây, Hội tiếp tục dùng số tiền bán được từ rác để mua cặp heo trị giá 1 triệu đồng cho bà Trần Thị Hoa( thôn Sơn Phước) và hỗ trợ công trình nhà vệ sinh cho 5 người neo đơn. Dịp Tết Nguyên đán tới, lượng rác sẽ nhiều nên Hội vận động từng gia đình tự thu gom vỏ bia, chai nước để bán lấy tiền gây quỹ vì người nghèo.

MỚI - NÓNG