|
|
| Gà, vịt giống giảm từ 6.000 - 7.000 đồng/con xuống còn 2.500 - 3.000 đồng/con. |
Sau khi phát hiện cúm gia cầm tái phát ở một số tỉnh ĐBSCL, giá gà giảm từ 6000 - 7000 đồng/con xuống còn 2.500 -3.000 đồng/con, giá trứng 1.800 đồng/quả nay chỉ còn 1.000 đồng/quả. Trung bình mỗi một lô gà giống (7000 con) các chủ trại giống thiệt hại 7 triệu đồng/lô.
“Giống gia cầm đồng loạt giảm giá, thiệt thòi nhất vẫn là người chăn nuôi”. Đó là nhận định của PGS.TS Hoàng Kim Giao - Cục phó Cục Nông nghiệp ( Bộ NN & PTNT) với Tiền Phong ngay sau khi ông đi kiểm tra về việc triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại một số trại chăn nuôi gia cầm.
Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Xí nghiệp Chăn nuôi vịt giống Cẩm Giàng (Hải Dương) - cho biết: Trước ngày triển khai công tác phòng, chống dịch giá gà và vịt giống đang từ 6.000 - 7.000 đồng/con xuống còn 2.500 - 3.000 đồng/con. Trung bình mỗi tháng xí nghiệp cung cấp cho người chăn nuôi từ 40.000 - 50.000 vịt và 50.000 - 55.000 gà giống. Còn ông Cao Xuân Đạm - Giám đốc Xí nghiệp Gà giống Lương Mỹ (Hà Tây) thì kêu trời: Vì giá gà giống giảm, nếu gà giống bán không hết thì xí nghiệp phải chuyển sang trại nuôi gà thịt. Trước thời điểm Bộ NN và PTNT phát động chống dịch (ngày 22/12) giá bán con giống từ 7.000 - 8.000 đồng/con nay chỉ bán được 3000 đồng/con.
Bà Nguyễn Minh Nguyệt - Đại lý bán giống gia cầm cho Viện chăn nuôi ở Chèm (Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội) nói: “Mấy hôm nay tôi không dám nhập gà giống về bán mà phải đợi khách hàng gọi thì mới nhập không thì sẽ bị ế. Đợt dịch năm vừa rồi một đại lý tôi quen đã phải hủy mấy lô gà giống (1 lô là 7000 con). Tôi phải thăm dò thị trường xem thế nào”.
Các chuyên gia thú y cho rằng, rét đậm là môi trường rất thuận lợi cho virus H5 phát triển. Tình hình dịch bệnh tăng nhiều so với tháng 10 và tháng 11. Từ nay đến Tết Nguyên đán việc vận chuyển lưu thông gia cầm, sản phẩm gia cầm tăng cũng sẽ góp phần làm tăng thêm khả năng xảy ra dịch và lây lan ra diện rộng, ảnh hưởng đến chăn nuôi, giá cả sinh hoạt và sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
“Chúng ta phải tăng cường theo dõi dịch tế, kiểm soát vận chuyển gia cầm trong nước cũng như ở biên giới, kiểm soát giết mổ ở các thành phố, thị xã; chủ động phòng bệnh cho người bằng cách trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, sử dụng thuốc phòng bệnh cho người, đặc biệt là những người có tiếp xúc với gia cầm theo hướng dẫn của ngành y tế” - Cục phó Cục Nông nghiệp Hoàng Kim Giao nói.