Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá

TPO - Sáng 27/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Tổ chức Y tế Cộng đồng toàn cầu Vital Strategies tổ chức Giải chạy Marathon “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử” nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, môi trường để chung tay xây dựng lối sống lành mạnh.

Trong khuôn khổ chiến dịch “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023”, giải chạy đã thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhân dịp này, các đoàn viên, thanh niên thực hiện hưởng ứng việc cam kết không sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh, môi trường không khói thuốc lá. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tham dự lễ khai mạc có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; bà Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; TS. BS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Trưởng ban Tư vấn - Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; TS. Shane Fairlie, Cố vấn truyền thông Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO); cùng 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ các trường đại học.

Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 1

Tiết mục văn nghệ mở màn khai mạc.

Phát biểu khai mạc, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng, bằng sự xung kích, sức trẻ, sức khỏe của các bạn đoàn viên, thanh niên, chiến dịch sẽ góp phần rất lớn trong việc chung tay thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên Việt Nam, bảo vệ sức khoẻ cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho cộng đồng. Từ đó, có thể tham gia tích cực, trách nhiệm hơn vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thông qua các hoạt động, Bí thư T.Ư Đoàn mong sẽ giúp các bạn đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về tác hại nguy hiểm của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá nung nóng hiện nay. Đồng thời tạo ra làn sóng truyền thông mạnh mẽ để truyền tải thông điệp về một Việt Nam không khói thuốc, một cộng đồng trẻ nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá nung nóng.

Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 2

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc giải chạy.

Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 3

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 Trịnh Thùy Linh; Người đẹp nhân ái, Top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2022 Nguyễn Ngọc Mai; Người đẹp truyền thông, Top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2022 Nguyễn Thị Thanh Tâm cùng góp mặt tại giải chạy để giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp của chiến dịch “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023”.

Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 4

500 đoàn viên, thanh niên tham gia giải chạy.

Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 5

Các bạn đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia giải chạy để truyền đi thông điệp nói không với thuốc lá.

Trong những năm qua, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tới mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên như: các giải thể thao nói không với thuốc lá; các cuộc thi sân khấu hóa, thi thiết kế video clip, ấn phẩm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá; ký giao ước thi đua vận động đoàn viên, thanh niên không hút thuốc lá; xây dựng các sản phẩm truyền thông trên internet, mạng xã hội.

Thông qua các hoạt động, nhiều ý tưởng, sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá trong thanh thiếu niên được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực như: Mô hình “Cơ quan không khói thuốc lá”; “Chi đoàn không khói thuốc lá”; “Trường học không khói thuốc lá”… Đặc biệt, các mô hình, hoạt động đã góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong giới trẻ. Báo cáo mới nhất năm 2022 cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong thanh niên độ tuổi 15-24 đã giảm từ 26% xuống 13%; trong độ tuổi 13-15 giảm từ 2,5% xuống 1,9%.

"Đây là kết quả bước đầu, tạo động lực để các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp tục xung kích, tham gia tích cực, trách nhiệm hơn nữa vào công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá", anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 6Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 7Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 8

Không khí giải chạy sáng 28/5 tại Công viên Thống nhất.

Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 9Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 10Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 11

Khoảnh khắc về đích của các vận động viên trẻ.

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, Trung ương Đoàn đã phát động Cuộc thi online thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử. Và sẽ tổ chức Tọa đàm “Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường” cho 800 sinh viên tại Đại học Công nghiệp Hà Nội trong thời gian tới.

Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 12Giới trẻ hào hứng chạy marathon nói không với thuốc lá ảnh 13

Trao giải cho những vận động viên trẻ đạt thành tích xuất sắc.

Tin liên quan