Giỏi ngoại ngữ, vững chuyên môn Hành trang vào đời

TP - Trải qua 20 năm hình thành, phát triển và sau 2 năm trở thành thành viên của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, Trường Ðại học Quốc tế Hồng Bàng (HBU) không chỉ đào tạo ra những cá nhân xuất sắc mà còn nhận được nhiều sự ưu ái từ phía doanh nghiệp tuyển dụng nhờ chương trình đào tạo đổi mới đáp ứng đúng nhu cầu xã hội.
Giỏi ngoại ngữ, vững chuyên môn Hành trang vào đời ảnh 1

Chương trình đào tạo của trường ngoài chú trọng chuyên môn thì vấn đề ngoại ngữ cho sinh viên được ban lãnh đạo nhà trường hết sức quan tâm bởi trong xu thế toàn cầu hóa, ngoại ngữ là kỹ năng không thể thiếu của một nhà lãnh đạo. Chính vì thế, ngay từ khi học năm thứ nhất sinh viên đã được ưu tiên học ngoại ngữ để đạt được cấp độ B1 theo chuẩn năng lực Tiếng Anh quốc tế.

Bên cạnh đó, ngoài chương trình đào tạo chính thức trên lớp, sinh viên HBU còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa phong trào Ðoàn - Hội vui tươi, bổ ích và các hoạt động phục vụ cộng đồng như chiến dịch Mùa hè xanh; Xuân tình nguyện; Duyên dáng Nữ sinh và Tiếng hát sinh viên Hồng Bàng; Hội trại “Tự hào sinh viên HBU”; Hội thao sinh viên toàn quốc VUG; Hoạt động chào đón Tân sinh viên đến với mái nhà chung HBU, các hoạt động vui tết xa nhà cho sinh viên… Ngoài ra, sinh viên còn được tập huấn về kỹ năng mềm, tham gia các câu lạc bộ phát triển thể chất, hội thảo khoa học, hoạt động đặc thù theo chuyên ngành của khoa như: Giải đua xe của khoa Ðiện tử; Lễ hội truyền thống của khoa Kiến trúc, Trình diễn thời trang của khoa Mỹ thuật công nghiệp, hùng biện tiếng Anh của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế…Ðặc biệt, trong năm học mới này, Trường đã thành lập trung tâm khởi nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên có ước mơ khởi nghiệp nhưng thiếu kiến thức, kinh nghiệm và tài chính để có cơ hội thực hiện khả năng và bản lĩnh của mình.

Sinh viên học tại Trường còn có lợi thế được liên thông giữa các cấp học như từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học, từ đại học lên cao học và nghiên cứu sinh, thậm chí có cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác quốc tế với các trường đại học trên thế giới như Trường đại học Northern Colorado (Mỹ), Trường Ðại học Thiết kế Nghệ thuật LABA (Ý), Viện Giáo dục lưu trú và khách sạn Mỹ (AHLEI - American Hotel & Lodging Educational Institute)…

Trong năm 2017, dự kiến nhà trường sẽ đào tạo thêm các ngành học mới: Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Quản trị khách sạn, Quản trị du lịch và lữ hành, Luật kinh tế và Giáo dục mầm non.

Với những thay đổi toàn diện từ phía nhà trường cùng sự đầu tư lớn từ Tập đoàn Nguyễn Hoàng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể giảng viên, cán bộ và sinh viên, Trường Ðại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ vững bước tiến lên con đường phía trước. Ý chí đó được thể hiện qua trụ sở Con tàu tri thức của Trường Ðại học quốc tế Hồng Bàng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động với diện tích sàn hơn 50.000 m2 trong tháng 8/2017 tới. Khi đi vào hoạt động, trụ sở Con tàu tri thức Hồng Bàng sẽ không chỉ là tòa nhà giảng đường hiện đại, tích hợp các trang thiết bị phục vụ chuyên ngành học mà còn là nơi để các sinh viên và giảng viên cùng nhau trao đổi những kiến thức chuyên môn và xã hội nhằm giúp các em vững chuyên môn và giàu vốn sống phục vụ trong công việc tương lai của mình.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.