Giật mình phát hiện hố chôn tập thể 90 người tại Nigeria

Phiến quân cực đoan Boko Haram
Phiến quân cực đoan Boko Haram
TPO - Lực lượng quân đội Nigeria và cộng hòa Chad ngày 20/3 cho biết, họ vừa phát hiện một hố chôn tập thể gồm khoảng 90 người tại một khu vực gần thị trấn phía bắc Nigeria.   

Theo CNN, quân đội Nigeria và Chad phát hiện hố chôn tập thể dưới một cây cầu bên ngoài thị trấn Damasak, bang Borno. Một số nạn nhân bị chặt đầu trong khi những người khác bị bắn chết.

Phát ngôn viên lực lượng quân đội Chad, Azem Bermandoa Agouna cho biết, vụ thảm sát kinh hoàng này có thể xảy ra cách đây 2 tháng.

Các quan chức đang nghi ngờ nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đứng đằng sau vụ việc.

Phiến quân Boko Haram chiếm giữ thị trấn Damasak trước khi quân đội Nigeria và Chad kết hợp mở cuộc tấn công, giành lại quyền kiểm soát hôm 9/3 vừa qua.

Hồi tháng 11/2014, khi chiếm giữ thị trấn,  nhóm phiến quân Hồi giáo đã giết hại khoảng 50 người và buộc khoảng 3.000 người phải sơ tán.

Boko Haram reo rắc những nỗi sợ hãi kinh hoàng với người dân Nigeria và các khu vực lân cận. Nhóm này tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công gây nhiều thương vong.

Hồi tháng 4/2014, chúng còn bắt cóc hơn 300 nữ sinh tại thị trấn Chibok, một số ít may mắn chạy trốn trong khi số còn lại vẫn mất tích.

Theo cáo cáo mới đây, chúng còn nhẫn tâm sát hại những người “vợ” của mình trước khi tháo chạy khi quân đội tấn công tại một trị trấn ở đông bắc Nigeria. 

Theo Theo CNN, Aljazeera
MỚI - NÓNG