Mối đe dọa toàn cầu từ 'Liên minh ma quỷ' IS và Boko Haram

Liên minh giữa IS và Boko Haram đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại với an ninh quốc tế.
Liên minh giữa IS và Boko Haram đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại với an ninh quốc tế.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chính thức lên tiếng chấp nhận lời thề trung thành của nhóm khủng bố Boko Haram ở Nigeria. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, "liên minh ma quỷ" với xu hướng "quốc tế hóa khủng bố" sẽ là mối đe dọa rất lớn với an ninh toàn cầu.

"Liên minh" cứu vãn thất bại liên tiếp của IS và Boko Haram?

Hôm 12/3 vừa qua, phát ngôn viên của IS cho hay, Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh đạo của IS chấp nhận lời thề trung thành của Boko Haram. Trước đó gần một tuần, lãnh đạo của Boko Haram đã thề cam kết trung thành với IS trong một đoạn băng ghi âm được đăng tải trên Internet. 

"IS chấp nhận lời thề trung thành của người anh em Boko Haram. Chúng tôi xin chúc mừng người Hồi giáo và các anh em thánh chiến ở Tây Phi", Abu Mohammad al-Adnani, phát ngôn viên của IS cho biết trong một đoạn ghi âm được phát hành bởi tổ chức truyền thông của IS có tên là Al-Furqan.

"Chúng tôi thông báo đến bạn những tin tức tốt lành của việc mở rộng phạm vi hoạt động đến Tây Phi", al-Adnani nói tiếp. al-Adnani còn kêu gọi những người ủng hộ IS mà không thể đến Syria và Iraq thì có thể đến châu Phi.

Sự chấp nhận của IS với lời thề trung thành của Boko Haram được đưa ra trong bối cảnh hai nhóm khủng bố liên tiếp thất bại thời gian gần đây. Trong đoạn băng, người phát ngôn của IS đã không đề cập đến thất bại của họ ở Iraq và Syria. IS đang bị tấn công mạnh bởi lực lượng người Kurd ở Syria. 

Đồng thời, các chiến binh thánh chiến cũng đang đối mặt với cuộc phản công lớn ở Iraq khi một liên minh do Mỹ dẫn đầu đang tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn. Bên cạnh đó, Boko Haram cũng đang phải đối mặt với hàng loạt thất bại. Một lực lượng đa quốc gia đã đánh bại các phần tử cực đoan trong nhiều thị trấn mà họ từng kiểm soát ở miền bắc Nigeria.

Theo thống kê, ít nhất 500 chiến binh của Boko Haram đã bị giết chết trong các cuộc tấn công quân sự ở miền đông Niger kể từ ngày 08/2 vừa qua.

"Quốc tế hóa" khủng bố

Theo đánh giá của các chuyên gia an ninh, liên minh mới có khả năng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ở miền bắc Nigeria cũng như đặt ra mối đe dọa mới. Chuyên gia Annette Weber, Viện nghiên quốc tế và vấn đề an ninh của Đức (SWP) nhận định, IS có thể được lợi từ lời thề trung thành của Boko Haram trong cuộc cạnh tranh với al Qaeda. Vị thế của IS sẽ tăng đáng kể trong số các tổ chức khủng bố hồi giáo.

J. Peter, chuyên gia ở Washington nhận thấy, nguy cơ đang đặt ra là những người bị ngăn cản đến  Iraq hoặc Syria sẽ có thể tham gia cuộc nổi dậy của Boko Haram. "Thay vì đến Iraq hoặc Syria, các chiến binh có thể lựa chọn đến đông bắc Nigeria và quốc tế hóa cuộc xung đột ở đó", ông J. Peter viết trong một email trao đổi với hãng tin AP.

Tuy nhiên, bà Annette Weber nói rằng, IS có sức hấp dẫn quốc tế hơn Boko Haram. "Những gì chúng ta nhìn thấy là xu hướng khu vực hóa của Boko Haram. Tổ chức này muốn có nhiều cuộc tấn công vào Cameroon, Chad và Niger. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, mục đích của Boko Haram là mong muốn được mở rộng phạm vi hoạt động, vượt ra ngoài Nigeria", bà Annette Weber nói.

"Động lực" về tư tưởng và hỗ trợ tài chính

Manji Cheto, Phó Chủ tịch Teneo, một tổ chức phân tích rủi ro ở London nói với Tờ DW (Đức) rằng, "bằng việc chấp nhận lời thề trung thành, IS sẽ có thêm sự ủng hộ về tư tưởng. Điều này rất nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn việc cung cấp vũ khí". Bà Annette Weber cho rằng, chắc chắn người đứng đầu của Boko Haram sẽ được hưởng lợi. "Abubakar Shekau, lãnh đạo của Boko Haram đã được biết đến là người công khai ủng hộ IS. Điều hắn muốn nhận lại là sự ủng hộ về tinh thần", Annette Weber nói.

Chuyên gia an ninh Manji Cheto nhận định thêm, Boko Haram sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính từ IS. "Chắc chắn IS sẽ cung cấp tiền cho Boko Haram và sau đó, tổ chức khủng bố này sẽ có khả năng để mua vũ khí và phổ biến rộng rãi trong khu vực. Nó là nguồn động lực về tư tưởng và hỗ trợ tài chính.

Tôi nghĩ đó là sự nguy hiểm trước mắt rõ ràng nhất về liên minh giữa hai nhóm", Manji Cheto nói. Bà Manji Cheto cũng cho rằng, mối liên kết đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết và cần sự hợp tác của cộng đồng quốc tế . "Tôi nghĩ rằng, cộng đồng quốc tế cần có giải pháp để đối phó với tình hình này. Sự hỗ trợ tài chính cho hoạt động của lực lượng đa quốc gia lúc này là vô cùng cần thiết", Manji Cheto nói.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG