Tấn công bảo tàng Tusinia, phương án 2 của IS?

Tấn công bảo tàng Tusinia, phương án 2 của IS?
TP - Tusinia đã bắt giữ 9 người liên quan vụ xả súng tại Bảo tàng ở thủ đô Tunis hôm 18/3 khiến tổng cộng 23 người chết, trong đó có 20 du khách nước ngoài. Lực lượng an ninh Tunisia cho biết, các tay súng lúc đầu định tấn công tòa nhà Quốc hội, nơi các nghị sĩ đang thảo luận luật chống khủng bố, nhưng bị cảnh sát đẩy lùi.

Văn phòng Tổng thống Tusinia thông báo, 4 người trực tiếp liên quan vụ tấn công, 5 người có quan hệ với nhóm khủng bố. Hôm qua, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố trên Twitter đứng đằng sau vụ tấn công.

IS nói rằng, vụ tấn công do 2 chiến binh Abu-Zakariya al-Tunisi và Abu-Anas al-Tunisi thực hiện. Tuy nhiên, giới chức Tusinia xác định 2 tay súng bị bắn chết tên là Yassine Laabidi và Hatem Khachnaoui. 

Một tay súng từng bị chính quyền Tunisia theo dõi từ lâu, nhưng họ không nắm được điều gì cụ thể hay mối liên hệ nào giữa đối tượng này với các nhóm khủng bố, báo chí Tusinia đưa tin ngày 19/3. Những du khách thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm 18/3 đến từ Nhật Bản, Ý, Colombia, Áo, Pháp, Anh, Ba Lan và Tây Ban Nha.

Hôm qua, hai khách du lịch Tây Ban Nha và một nhân viên bảo tàng người Tunisia được tìm thấy trong bảo tàng sau một đêm ẩn trốn. Hơn 40 người, gồm khách du lịch nước ngoài và người địa phương, bị thương trong vụ tấn công.

Lực lượng an ninh Tunisia cho biết, hai tay súng lúc đầu định tấn công tòa nhà Quốc hội, nơi các nghị sĩ đang thảo luận luật chống khủng bố, nhưng bị cảnh sát đẩy lùi.

Theo BBC
MỚI - NÓNG