Giáo viên có hành vi dùng thước gõ đầu học sinh lớp 1 bị điều chuyển làm công việc khác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 'UBND huyện đã yêu cầu Phòng GD&ĐT và Trường không để cô giáo đứng lớp mà điều chuyển sang làm công việc khác. Sau khi có kết quả xác minh, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định", ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên - Lào Cai thông tin. 

Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên trường PTDTBT TH Xuân Thượng (huyện Bảo Yên, Lào Cai) có hành vi dùng thước nhôm gõ vào đầu học sinh lớp 1, ngày 17/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết đã điều chuyển cô giáo sang làm công việc khác.

Theo ông Thông, sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND huyện đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện và địa phương xác minh. Bước đầu, Phòng GD&ĐT đã có báo cáo gửi UBND huyện.

Giáo viên có hành vi dùng thước gõ đầu học sinh lớp 1 bị điều chuyển làm công việc khác ảnh 1

Cô giáo H. có hành vi dùng thước gõ nhiều lần vào đầu trẻ lớp 1 (ảnh cắt từ clip)

"Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý đúng với hành vi của cô giáo. Vì vậy, UBND huyện đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện tiếp tục xác minh, có thông tin chính xác về vụ việc", ông Thông nói.

Ông Thông cũng cho biết, trước mắt UBND huyện đã yêu cầu Phòng GD&ĐT và Trường không để cô giáo đứng lớp mà điều chuyển sang làm công việc khác. Sau khi có kết quả xác minh, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, Tiền Phong nhận được một loạt clip ghi lại cảnh một giáo viên được cho là cô giáo T.T.T.H. có hành vi không đúng với chuẩn mực nhà giáo. Ví như, cô giáo đã dùng thước nhôm gõ nhiều lần vào đầu trẻ. Hoặc có đoạn, cô giáo buông lời chửi mắng học sinh...

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Bảo Yên đã vào cuộc xác minh. Tổng đài Bảo vệ Trẻ em 111 cũng yêu cầu địa phương làm rõ sự việc.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên, bước đầu, cô giáo H. thừa nhận có hành vi đánh học sinh. Nữ giáo viên cho rằng do thiếu kinh nghiệm giáo dục học sinh cộng với áp lực nâng cao chất lượng dạy học nên đã có hành động thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nghề giáo.

MỚI - NÓNG