Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS và THPT toàn cục: Điều 37. Các hành vi học sinh không được làm: Nội dung 4: Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.
Nội dung này ngay khi ra đời đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nhiều người ủng hộ cho rằng, việc cho học sinh sử dựng điện thoại trong giờ học phục vụ trong học tập là cần thiết, phù hợp với xu thế công nghệ 4.0 hiện nay… Tuy nhiên, cũng rất nhiều người phản đối nội dung này, họ cho rằng việc cho học sinh sử dụng điện thoại sẽ gây ra nhiều hệ lụy khó lường như làm sao nhãng việc học, giáo viên không thể quản nổi học sinh…
Để có cái nhìn đa chiều, Báo Tiền Phong- Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp cùng với Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường THPT Hùng Vương tổ chức tọa đàm “Học sinh được sử dụng điện thoại- Nên hay không?” với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục là các nhà tâm lý, xã hội học; lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM; giáo viên, học sinh các trường phổ thông …
Địa điểm tổ chức: Trường THPT Hùng Vương, quận 5
Thời gian: Từ 7h30- 10h00 ngày 25/9 (Thứ sáu).
Buổi tọa đàm được phát trực tiếp trên trang Fanpage, kênh Youtube của Báo Tiền Phong và trên tienphong.vn.
Bạn đọc báo Tiền Phong quan tâm đến chủ đề tọa đàm có thể gửi câu hỏi qua email: nguyendung.tienphong@gmail.com; hoặc gửi bằng bình luận dưới bài viết này.
Trân trọng cám ơn!
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong . Tổng biên tập báo Tiền Phong cũng cảm ơn sự có mặt của hàng trăm em học sinh đến từ các trường trên địa bàn và sự có mặt của các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, đặc biệt là trường ĐH Hồng Bàng và trường THPT Hùng Vương đã hỗ trơ báo Tiền Phong thực hiện thành công buổi toạ đàm.
Ông Trương Tiến Sĩ, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn du học ASEP.
PGS. TS Trần Mạnh Hà, Phó hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.
Học sinh trường THPT Hùng Vương chia sẻ về câu chuyện có nên sử dụng điện thoại hay không trong lớp học.
PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Phương. Ông Lê Thắng Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam, Bộ GD-ĐT nói rằng Thông tư 32 tạo cơ sở pháp lý giúp nhà trường, giáo viên sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin phục vụ việc giảng dạy. Còn việc sử dụng như thế nào, tùy vào các trường. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã có phát ngôn chính thức về vấn đề này, bởi nó liên quan đến thế hệ tương lai của đất nước. Trước khi đưa ra quyết định này, Bộ GD-ĐT đã tham vấn các nhà chuyên môn, chuyên gia…rất kỹ.
Ông Lê Thắng Lợi (trái ảnh) - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam. Ngành giáo dục TPHCM không cấm việc sử dụng điện thoại
Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Giáo dục chính trị sinh viên học sinh, Sở GD-ĐT TPHCM: "Ngành giáo dục TPHCM không cấm việc sử dụng điện thoại hay các trang thiết bị phục vụ trong giờ học. Chúng tôi giao quyền sử dụng các thiết bị này cho mỗi nhà trường và các thầy cô giáo. Thông tư 32 là một hướng mở và theo kịp xu hướng hiện nay. Chúng ta cần phải hiểu rõ Thông tư 32 là sử dụng điện thoại trong giờ học phải được sự cho phép của giáo viên".
Ông Trịnh Duy Trọng
Cô Đặng Ngọc Trâm Anh
Cô Lê Thị Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh cho biết hiện trường cô đang cấm học sinh sử dụng điện thoại trong lớp..
PGS. TS Lương Thị Ngọc Ánh, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Bình chọn
Có nên cho học sinh dùng điện thoại trong lớp học?
Thầy Nguyễn Đình Độ chia sẻ tại toạ đàm.
Thầy Lê Quang Huy, Phó Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương.
Học sinh sôi nổi tham gia thảo luận tại buổi tọa đàm.
Bà Tô Thụy Diễm Quyên, Chuyên gia giáo dục toàn cầu, CEO Innedu STEAM.
Nhà báo Lê Xuân Sơn- Tổng biên tập báo Tiền Phong phát biểu mở đầu buổi toạ đàm. 




