Giảm thiểu vi phạm pháp luật và kỷ luật trong thanh niên Quân đội

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao tặng ảnh Bác Hồ cho Lữ đoàn 575
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao tặng ảnh Bác Hồ cho Lữ đoàn 575
Chiều 1/11, tại Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5), diễn ra buổi bế mạc lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho có 203 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên đơn vị cấp trung, lữ đoàn và tương đương đến cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc Phòng năm 2019.

Tham dự buổi bế mạc có Thiếu tướng Hà Huy Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức lớp tập huấn; đại diện các cơ quan, đơn vị cùng các giảng viên, báo cáo viên và học viên lớp tập huấn.

Giảm thiểu vi phạm pháp luật và kỷ luật trong thanh niên Quân đội ảnh 1 Phát biểu bế mạc, thượng tá Trần Viết Năng cho biết, sau hai ngày làm việc nghiêm túc, lớp tập huấn đã hoàn thành tốt mục tiêu, nội dung chương trình đề ra. 203 học viên tham gia lớp tập huấn đã được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề và hoạt động bổ trợ tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm tại Lữ đoàn Thông tin 575. Đó là những nội dung rất cơ bản và những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết, bổ ích giúp cho cán bộ Đoàn nắm chắc một số kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao kỷ luật và ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của ĐVTN ở đơn vị cơ sở; từ đó phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Giảm thiểu vi phạm pháp luật và kỷ luật trong thanh niên Quân đội ảnh 2 Trưởng ban Thanh niên Quân đội yêu cầu, trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị từ lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên sẽ tham mưu với cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho ĐVTN ở đơn vị mình, đảm bảo sát thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực.
Giảm thiểu vi phạm pháp luật và kỷ luật trong thanh niên Quân đội ảnh 3 Học viên lớp tập huấn tham quan, học tập mô hình “Mỗi tuần học một điều luật” ở Lữ đoàn 575, chiều 1/11
Giảm thiểu vi phạm pháp luật và kỷ luật trong thanh niên Quân đội ảnh 4 Học viên lớp tập huấn giao lưu thể thao với tuổi trẻ Lữ đoàn 575
MỚI - NÓNG