Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao làm Chủ tịch LĐBĐ Hà Nội

Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao Hà Nội Tô Văn Động được bầu làm Chủ tịch HNFF. (ảnh Anh Tú)
Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao Hà Nội Tô Văn Động được bầu làm Chủ tịch HNFF. (ảnh Anh Tú)
TPO - Sáng 5/9, đại hội LĐBĐ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao Hà Nội Tô Văn Động được bầu làm Chủ tịch.

Năm 2002, LĐBĐ Hà Nội đã được thành lập với Chủ tịch là ông Nguyễn Quốc Triệu (nguyên Chủ tịch UBND Tp Hà Nội). Năm 2004, ông Nguyễn Quốc Triệu chuyển công tác, bàn giao công việc ở LĐBĐ Hà Nội cho người khác. Tuy nhiên cũng từ đó tới nay, LĐBĐ Hà Nội dù hết nhiệm kỳ cũ từ lâu nhưng 14 năm liền không tổ chức đại hội.

Năm 2018, ông Nguyễn Quốc Triệu có văn bản xin trả con dấu, giải thể LĐBĐ Hà Nội.

Hai năm qua LĐBĐ Hà Nội đã được xúc tiến để tái lập nhưng vì nhiều lý do, thời điểm hiện nay mới được tổ chức. Trong 14 năm qua, bóng đá Hà Nội đã được nhiều thành tựu nhưng dấu ấn của LĐBĐ Hà Nội rất mờ nhạt. Những điểm sáng của Hà Nội lại gắn nhiều với sự đầu tư từ nhà nước và các đơn vị, tổ chức tư nhân.

Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao làm Chủ tịch LĐBĐ Hà Nội ảnh 1 Liên đoàn bóng đá Hà Nội sẽ hoạt động thực chất hơn với ê-kip lãnh đạo mới là người nhà nước kiêm nhiệm?

Đơn cử như mảng bóng đá đỉnh cao gắn liền với tập đoàn T&T của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Mảng đào tạo trẻ cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí. Một điểm sáng của Hà Nội chính là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tại Gia Lâm (Sở Văn hoá-Thể thao Hà Nội). Đây là nơi đào tạo ra lứa Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Thành Chung….Trong giai đoạn khó khăn, Trung tâm nhiều năm nhận tài trợ từ ông bầu Trần Anh Tú.

Từ năm 2010-2019, bóng đá nữ Hà Nội cũng nhận được tài trợ của một số đơn vị, trong đó lớn nhất và nhiều nhất phải kể tới Công ty TNHH và Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc của bầu Tú hàng tỷ đồng.

 Tại đại hội sáng nay, Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao Hà Nội Tô Văn Động được bầu làm Chủ tịch. Phụ trách truyền thông-đối ngoại là ông Nguyễn Xuân Vũ. TTK LĐBĐ Hà Nội là ông Đỗ Văn Nhật, Trưởng bộ môn bóng đá Hà Nội. Được biết qua nửa đầu năm 2021, ông Tô Văn Động sẽ nghỉ hưu. 

MỚI - NÓNG