Giám đốc PVF chia sẻ trên báo Trung Quốc: 'Trình độ bóng đá Trung Quốc giờ thua cả Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Song Chengliang của tờ The Paper, ông Eric Abrams, giám đốc học viện PVF của Việt Nam, đã đưa ra những đánh giá rất thẳng thắn về bóng đá Trung Quốc.
Giám đốc PVF chia sẻ trên báo Trung Quốc: 'Trình độ bóng đá Trung Quốc giờ thua cả Việt Nam' ảnh 1

Không ngần ngại, điều đầu tiên ông nhấn mạnh là sự tụt hậu của nền bóng đá tỷ dân. Ông cho rằng với tiềm lực của một đất nước với dân số lớn nhất còn kinh tế thứ nhì thế giới, đáng ra Trung Quốc phải phát triển nền bóng đá, đạt đến đẳng cấp hàng đầu. Nhưng Trung Quốc lại không thực hiện được.

“Tôi không hiểu tại sao trình độ của bóng đá Trung Quốc lại thấp đến vậy”, người đứng đầu Học viện PVF nói. “Bởi đối với một đất nước lớn với dân số hơn 1,4 tỷ người, trình độ của các bạn lẽ ra ngang bằng với Brazil. Ít nhất, ĐT Trung Quốc phải cường quốc của châu Á. Nhưng hiện tại, trình độ của đội tuyển các bạn chỉ ngang bằng với Việt Nam, thậm chí còn thấp hơn một chút”..

Giám đốc PVF chia sẻ trên báo Trung Quốc: 'Trình độ bóng đá Trung Quốc giờ thua cả Việt Nam' ảnh 2

Ông Eric Abrams, giám đốc học viện PVF của Việt Nam

Nhân dịp này, ông Eric Abrams cũng hiến kế để bóng đá Trung Quốc phát triển. Ông cho rằng phải đầu tư từ nhiều khía cạnh, xây dựng thêm học viện bóng đá và mở rộng quy mô, tạo ra nhiều sân chơi cho các cầu thủ trẻ và quan trọng nhất là nâng cao công tác huấn luyện để các cầu thủ cải thiện trình độ kỹ thuật.

“Bóng đá Trung Quốc cần tăng cường đào tạo kỹ thuật cho các cầu thủ trẻ. Điều này đòi hỏi phải tăng cường đào tạo, tuyển chọn các HLV cấp cơ sở để nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng chuyên môn của họ.

Giám đốc PVF chia sẻ trên báo Trung Quốc: 'Trình độ bóng đá Trung Quốc giờ thua cả Việt Nam' ảnh 3

Nhiều tuyển thủ Trung Quốc bị coi là thiếu kỹ thuật cơ bản

Ngoài ra, bóng đá Trung Quốc cũng cần nâng cao trình độ cạnh tranh của các cầu thủ trẻ. Nền bóng đá này phải thành lập nhiều giải đấu chuyên nghiệp và giải trẻ hơn để mang lại nhiều cơ hội thi đấu và nền tảng cạnh tranh hơn”, ông nói.

Sau loạt trận giao hữu vừa qua, truyền thông Trung Quốc cũng có những chia sẻ về bóng đá nước nhà. Bên cạnh những lời chỉ trích, các tờ báo đều kêu gọi thay đổi từ gốc, nghĩa là nâng cao công tác đào tạo để các cầu thủ sẵn sàng về chuyên môn. Như Sohu nhận xét, nhiều thành viên tuyển Trung Quốc "còn không có kỹ thuật cơ bản".

MỚI - NÓNG