Giải cứu người mắc kẹt vì tro bụi núi lửa

Giải cứu người mắc kẹt vì tro bụi núi lửa
TPO - Hôm nay, 19 - 4, Hải quân Hoàng gia Anh bắt đầu điều động các tàu chiến tới biển Manche để giải cứu những người mắc kẹt vì tro bụi núi lửa Iceland.

>> Núi lửa phun trào trên sông băng

Sau cuộc họp với Ủy ban khẩn cấp Chính phủ  Anh, Thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết, dự kiến chiến hạm HMS Ark Royal và tàu chiến HMS Ocean sẽ xuất hiện và chạy dọc biển Manche trong 1 - 2 ngày tới. Trong khi đó, một tàu chiến khác cũng đang trên đường tới Tây Ban Nha để đón binh lính từ Afghanistan trở về Anh.

Theo ông Gordon Brown, chính quyền Anh đang thảo luận với nhà cầm quyền Tây Ban Nha về phương án đưa người Anh đang mắc kẹt từ nước ngoài tới Tây Ban Nha, sau đó về Anh bằng tàu thủy hoặc xe buýt.

Thủ tướng Anh Gordon Brown cho rằng, tro bụi do núi lửa ở Iceland tuôn trào đã tạo ra “thách thức nghiêm trọng nhất đối với ngành hàng không trong nhiều năm qua”.

Sau khi thử nghiệm hơn một chục chuyến bay mà không gặp sự cố nào, ngày 18 - 4, Hiệp hội các hãng hàng không Châu Âu lên tiếng kêu gọi chính phủ các nước thuộc châu lục này khẩn trương xem xét lại lệnh hạn chế bay, đồng thời cho phép các hãng hàng không tự quyết định khởi động lại những tuyến bay không nguy hiểm.

Hôm nay, một số hãng hàng không nhỏ đã nối lại các chuyến bay tới Châu Âu. Tuy nhiên, giới chức Anh, Pháp, Đức và Hà Lan cho biết, không phận các nước này vẫn đóng cửa.

Hiệp hội hàng không quốc tế đánh giá sự cố tro bụi núi lửa gây thiệt hại cho ngành hàng không ít nhất 200 triệu USD mỗi ngày. Kể từ khi núi lửa Eyjallajokull phun trào thứ tư tuần trước, hàng triệu du khách đã không thể về nhà bởi các chuyến bay qua vùng nguy hiểm bị hủy bỏ.

Huy Linh
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG