Giải cứu bé trai ở Hà Nội mắc kẹt 1 ngày trong khe tường giữa 2 ngôi nhà

0:00 / 0:00
0:00
Bé trai được giải cứu an toàn.
Bé trai được giải cứu an toàn.
TPO - Phát hiện bé trai kẹt giữa khe tường hẹp của 2 ngôi nhà, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhanh chóng phá tường, giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn.

Khoảng 15h ngày 19/7, ông Chu Ngọc Thảo (SN 1959, trú tại ngõ 599 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trình báo về việc cháu nội là Chu Nguyễn Việt T. (SN 2007) mắc bệnh tự kỷ đi ra khỏi nhà từ 14h chưa thấy về.

Sau khi tiếp nhận tin báo Công an phường Cổ Nhuế 1 cùng gia đình tiến hành tìm kiếm cháu bé, phát loa thông báo.

Giải cứu bé trai ở Hà Nội mắc kẹt 1 ngày trong khe tường giữa 2 ngôi nhà ảnh 1

Cháu bé mắc kẹt trong khe thường hẹp.

Giải cứu bé trai ở Hà Nội mắc kẹt 1 ngày trong khe tường giữa 2 ngôi nhà ảnh 2

Lực lượng cứu hộ đục tường giải cứu bé trai.

Giải cứu bé trai ở Hà Nội mắc kẹt 1 ngày trong khe tường giữa 2 ngôi nhà ảnh 3

Bé trai được giải cứu an toàn.

Đến khoảng 16h ngày 20/7, lực lượng công an cùng gia đình phát hiện cháu bị kẹt tại khe tường giữa hai ngôi nhà số 43 và 45 ngõ 581 đường Phạm Văn Đồng. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm huy động 2 xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ nạn nhân.

Công an phường Cổ Nhuế 1 phối hợp đội PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm phá tường giải cứu thành công cháu bé, đưa đi cấp cứu.

MỚI - NÓNG