Gia tăng cách biệt

Gia tăng cách biệt
TP - Tâm điểm của vòng đấu này hướng về Pleiku, nơi trận Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp SHB Đà Nẵng.

Trước vòng 15:

Gia tăng cách biệt

HAGL đã phần nào cho thấy sự lợi hại của trung vệ Đoàn Marcelo và tiền vệ vừa mới ký hợp đồng Kabba Samura. Việc thiếu vắng Tăng Tuấn không quan trọng, vì vòng này họ còn có sự trở lại của hậu vệ Lê Văn Trương và tiền đạo Evaldo. Phía SHB Đà Nẵng là tinh thần đang lên, bởi sau trận thắng 4 sao trên sân khách làm HLV Nguyễn Văn Sỹ bay chức. Đây là trận đấu mà SHB Đà Nẵng tiếp tục chiến thắng để đeo bám SLNA hay là chủ nhà HAGL quật khởi sau khi thay tướng và bổ sung quân.

Khatoco Khánh Hòa tiếp Vicem Hải Phòng trên sân Nha Trang. Hải Phòng vẫn chưa cho thấy có nhiều thay đổi trong lượt về. Họ đang ở trong khu vực nguy hiểm và hoàn toàn có khả năng sẽ rớt hạng nếu như không cải thiện được tình hình. Vòng đấu này họ mất thủ môn Bùi Quang Huy, trong lúc đội chủ nhà có tiền vệ tuyển quốc gia Tấn Tài đã trở lại. Khánh Hòa có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà.

Hà Nội ACB được thi đấu trên sân nhà gặp đội bóng khó chơi Thanh Hóa. Hơn lúc nào hết, Hà Nội ACB rất muốn thắng trận đấu này để bứt lên. Nhưng dưới tài thao lược của HLV Lê Thụy Hải, cũng không dễ để Hà Nội ACB bỏ túi 3 điểm. Hà Nội ACB lại thiếu vắng con át chủ bài Machusa Marcial vì thẻ phạt, phía Thanh Hóa là Lê Văn Thắng.

Trận Vissai Ninh Bình tiếp Becamex Bình Dương trong bối cảnh chẳng đặng đừng. Chủ nhà vừa thay tướng (trợ lý Nguyễn Đức Cảnh thay HLV Nguyễn Văn Sỹ) sau trận thua vỡ mặt trước SHB Đà Nẵng còn đội khách lại có chiến thắng hoành tráng trước Navibank SG. Phía đội khách Bình Dương thiếu vắng tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng còn phía chủ nhà Ninh Bình là trung vệ Hoàng Vissai.

Sau khi xuất sắc lọt vào vòng 2 AFC Cup, Sông Lam Nghệ An (SLNA) quay trở lại với mục tiêu vô địch V-League. Vòng này, họ được tiếp tục thi đấu trên sân Vinh để tiếp đón đội bóng bét bảng Đồng Tâm Long An. Phía chủ nhà thiếu vắng 2 cầu thủ Trần Đình Đồng và Hồ Ngọc Luận và phía đội khách thiếu vắng trung vệ kỳ cựu Phan Văn Giàu vì thẻ phạt. Nếu không có bất ngờ xảy ra, SLNA sẽ có thêm một chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng.

Một cặp đấu khác cũng thu hút được sự chú ý là trận đấu giữa CS Đồng Tháp và Navibank SG. CS Đồng Tháp vẫn thiếu vắng 3 gương mặt đá chính là Samsung, Felix và Hoàng Công Thuận. Chủ nhà vừa hòa còn đội khách vừa thua te tua. Thi đấu trên sân khách không bao giờ là điểm mạnh của Navibank SG.

Nhìn chung, vòng 15 được dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn cho các đội khách. Tuy nhiên, người hâm mộ chờ đợi những bất ngờ. Hy vọng vòng đấu này của lượt về sẽ diễn ra kịch tính, hấp dẫn và nhiều bàn thắng.

Đá sớm: Hà Nội T&T thua đau trước Hòa Phát

Bất ngờ đã diễn ra ở trận đấu sớm vòng 15 chiều qua, khi Hòa Phát Hà Nội vượt qua nhà ĐKVĐ Hà Nội T&T 2-0 nhờ bàn thắng ở phút thứ 8 của Paulo và pha ghi bàn vào cuối trận của Olushoha. Chiến thắng giúp đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh cải thiện vị trí trên BXH, trong lúc mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ngày càng xa vời với Hà Nội T&T. Phong Sơn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG