Gặp lại “Những bà nội trợ kiểu Mỹ”

Gặp lại “Những bà nội trợ kiểu Mỹ”
TP - Từ 28/11 Desperate Housewives (Những bà nội trợ kiểu Mỹ) phần 3 sẽ được phát lúc 22 giờ (thứ Hai đến thứ Sáu), hy vọng phim đến được nhiều khán giả hơn, chinh phục những người xem khó tính nhất.
Gặp lại “Những bà nội trợ kiểu Mỹ” ảnh 1
Những bà nội trợ rất “hot” trong phim

Cty TVplus nơi cung cấp bản quyền bộ phim cho biết. Phần ba mang tên Dirty Laundry là một trong những phần phim thành công nhất cho đến nay của bộ phim TH dài tập này.

Đáng chờ đợi

Một phần nội dung Dirty Laundry xoay quanh sự xuất hiện của 0rson, bồ mới của Bree - được cho là lừa dối vợ cũ và gây ra cái chết của một phụ nữ khác. Những bà nội trợ xinh đẹp khu phố Wisteria Lane đã hợp sức để khám phá những “bí ẩn xấu xa” về quá khứ của anh chàng này.

Cần nhắc lại một chút, bộ phim của nhà viết kịch và sản xuất nổi tiếng Marc Cherry được chiếu vào giờ vàng trên kênh ABC và khiến khán giả say mê theo dõi từ 2004 đến nay.

Từng nhận nhiều đề cử và đạt được các giải thưởng điện ảnh- truyền hình danh giá như: Giải Emmy cho phim truyền hình hay nhất và Diễn viên xuất sắc, giải Quả cầu vàng phim truyền hình tình cảm hài hay nhất năm 2005 – 2006, giải phim truyền hình được ưa thích nhất do bạn đọc tạp chí People bình chọn, giải Chương trình truyền hình của năm của Hiệp hội các nhà phê bình truyền hình Mỹ.

Phim gây nên cơn sốt trên 203 kênh truyền hình mà nó trình chiếu. Tại Nga, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... phim tạo nên kỷ lục về người xem. Cụm từ “Desperate Housewives” liên tục được khai thác trên các tạp chí và chương trình truyền hình lớn. Sản phẩm ăn theo phim như áo, mũ, các vật lưu niệm… thành đối tượng săn lùng của các fan.

Kiểu Mỹ là kiểu gì?

Tên nguyên bản của phim là Những bà nội trợ tuyệt vọng. Laura Bush đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, fan của phim, từng nhận mình “cũng là một bà nội trợ tuyệt vọng”.

Dịch ở Việt Nam thành Những bà nội trợ kiểu Mỹ bởi những nét đặc trưng của phụ nữ Mỹ đồng thời vẫn có điểm tương đồng với phụ nữ trên toàn thế giới. Như các chân dung quen thuộc sau:

Gabrielle Solis xinh đẹp. Gabrielle Solis (Eva Longoria Parker đóng) là bà nội trợ trẻ nhất trong năm nhân vật chính, mẫu người phụ nữ hài hước, nhanh nhẹn. Xuất thân người mẫu quảng cáo, lấy được ông chồng đại gia nên cô bỏ nghề, làm nội trợ nhưng không cảm thấy hạnh phúc và sa vào cuộc tình vụng trộm với anh thợ làm vườn 17 tuổi.

Có lúc, người xem ác cảm với Gabrielle bởi tính lăng nhăng nhưng cũng lại có thể thông cảm với cô bởi sự thành thực. Cô biết mình không thông minh và không cố tỏ ra thông minh hoặc giả vờ để có được điều đó...

Bree - người “hoàn hảo”. Bree gặp không ít rắc rối, trở thành kẻ bị tình nghi liên quan đến cái chết của chồng trong khi thủ phạm là tay dược sĩ theo đuổi cô. Nhiều lúc, người xem hơi bực mình vì Bree cứ cố tỏ ra hoàn hảo.

Nhưng ngẫm nghĩ một chút, những thói xấu này khiến nhân vật thực hơn, đời hơn. Nhân vật gửi thông điệp, dù hoàn hảo đến đâu bạn vẫn có nhược điểm bởi bạn là một con người như bao người khác.

Sussan Mayer - bà nội trợ vụng về.  Khác với Bree, bà nội trợ Susan Mayer (Teri Hatcher) là điển hình của bà nội trợ vụng về, lóng ngóng, thiếu may mắn. Cô luôn gặp rắc rối trong cuộc sống nhưng cách giải quyết khiến cô tốt hơn, hoàn thiện hơn. Là con người, không ai tránh khỏi lầm. Nhân vật khá sinh động và đáng yêu.

Edie Britt  với sở thích chinh phục đàn ông. Nhân vật có lẽ ít gây thiện cảm nhất trong năm bà nội trợ, song khán giả có thể nhận ra, ở bà nội trợ này cũng hội tụ một số đặc điểm của phái nữ.

Lynette Scavo- doanh nhân thành đạt mắn con. Cô có tới 4 đứa con hiếu động và luôn mệt mỏi khi phải chăm sóc chúng. Có lúc tưởng như vợ chồng Lynette sẽ đi theo vết xe đổ của gia đình Bree nhưng rồi hai người đã hiểu ra và cuộc hôn nhân của họ lại êm đềm. Trở thành cấp trên của chồng nhưng Lynette và Tom vẫn có được những thỏa thuận hợp lý, đúng mực.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.