Gặp gỡ Hữu nghị Việt Nam - Brazil

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 15/3, tại thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil long trọng tổ chức sự kiện Gặp gỡ Hữu nghị Việt Nam – Brazil nhằm gửi lời tri ân sâu sắc đến bạn bè Brazil sau khi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bùi Văn Nghị trình Thư uỷ nhiệm của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng lên Tổng thống nước Cộng hoà Liên bang Brazil Lula da Silva (31/01/2024).
Gặp gỡ Hữu nghị Việt Nam - Brazil ảnh 1

Quang cảnh sự kiện Gặp gỡ Hữu nghị Việt Nam- Brazil

Đây cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (8/5/1989 - 8/5/2024) và 17 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 50 quan chức chính phủ: Đại sứ Eduardo Paes Saboia - Thứ trưởng phụ trách Châu Á và Thái Bình Dương - Bộ Ngoại giao Brazil; ông Márcio Honaiser – Hạ Nghị sỹ Liên bang, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Brazil-Việt Nam; ông Paulo Cesar – Phó Giám đốc phụ trách Đối ngoại của Đặc khu Thủ đô Brasília, tổ chức Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET), doanh nghiệp, nhà báo và bạn bè Brazil.

Đại sứ Bùi Văn Nghị phát biểu, nhấn mạnh năm Giáp Thìn 2024 là năm của khát vọng, tuổi trẻ, năng lượng và vận hội mới. Nhìn lại năm 2023, ngay sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, Việt Nam và Brazil tái khởi động và tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn các cấp, quan hệ, hợp tác giữa hai nước được thúc đẩy trên tất cả các kênh. Về kinh tế và quan hệ thương mại, Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 7,11 tỷ USD vào năm 2023, tăng 5% so với năm 2022.

Đại sứ Bùi Văn Nghị tin tưởng, năm 2024, Việt Nam và Brazil sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình giao lưu phong phú, đa dạng nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 17 năm quan hệ Đối tác toàn diện.

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc"

Trước đó, được sự uỷ quyền từ Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO), Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã trang trọng tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng ba cá nhân có những đóng góp tích cực vào quan hệ đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam, Brazil và Bolivia.

Gặp gỡ Hữu nghị Việt Nam - Brazil ảnh 2

(Từ trái sang): Ông Ricardo Almeida – Đại diện cho ông Miguel Pena – Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bolivia, Đại sứ Bùi Văn Nghị, ông João Reis - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Minas Gerais và ông Valter Xéu – Nhà báo, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Truyền thông Patria Latina

Kỷ niệm chương đã được trao tặng các cá nhân: Ông Miguel Pena – Lãnh sự danh dự nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Bolivia; Ông João Reis - Lãnh sự danh dự nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại bang Minas Gerais, Brazil; Ông Valter Xéu – Nhà báo, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Truyền thông Patria Latina, nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp cho sự củng cố, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Brazil, Bolivia với nhân dân Việt Nam, vì sự nghiệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil
MỚI - NÓNG