Gần 70% doanh nghiệp Việt Nam không hiểu về FTA với EU

TP - Ngày 20/1, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), công bố báo cáo “Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đến cải cách chính sách và thể chế” ở khu vực hành chính công và doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Theo đó, trong hơn 120 doanh nghiệp (DN) có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên sang thị trường châu Âu, 69% chủ doanh nghiệp cho biết “chỉ nghe nói chứ không biết gì hơn” về các cơ chế của EVFTA. Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng mình “có kiến thức sơ đẳng” là 26%, trong khi đó tỷ lệ doanh nghiệp nhận mình “có kiến thức chuyên sâu” chỉ là 5%.

Phần lớn các doanh nghiệp đã không có bất kỳ hành động nào, dù nhỏ, để sẵn sàng cho EVFTA nói riêng và trong các FTA tương lai nói chung.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.