Gã đàn ông khống chế, hiếp dâm con gái của bạn giữa đồng vắng

0:00 / 0:00
0:00
Bùi Văn Khánh (SN 1978) đã hăm doạ để thực hiện hành vi hiếp dâm con gái của bạn giữa đồng vắng.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Khánh (SN 1978, trú ấp Tân Bình, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn) về tội hiếp dâm.

Vụ án xảy ra trước đó tại ấp Tân Vọng (xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn). Nạn nhân trong vụ việc là em P.T.K.H. (con gái của bạn Khánh).

Gã đàn ông khống chế, hiếp dâm con gái của bạn giữa đồng vắng ảnh 1

Đối tượng Bùi Văn Khánh. Nguồn: congan.angiang.gov.vn

Trước đó, khoảng 18h ngày 6/3, Bùi Văn Khánh điều khiển xe mô tô đến cơ sở bong bóng cá “Duy Nhất” tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn gặp P.T.K.H. Khánh nói với H: “Ba con không rước con được nên kêu chú rước con giùm”.

Trên đường về, đến bờ kênh thuộc tổ 1, ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, lợi dụng đoạn đường đồng vắng người qua lại, Khánh dùng lời nói hăm dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm H.

Gã đàn ông khống chế, hiếp dâm con gái của bạn giữa đồng vắng ảnh 2

Hiện trường vụ án hiếp dâm con gái của bạn. Nguồn: congan.angiang.gov.vn

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, sau khi đưa H về nhà, H kể lại cho mẹ ruột của mình nghe và đến Công an xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn tố giác Bùi Văn Khánh về hành vi hiếp dâm H.


Link gốc:

https://congan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/trang_chu/chi_tiet/sa-an-ninh-trat-tu/ga_dan_ong_cuong_hiep_con_gai_ban_giua_dong_vang

Theo CTTĐT Công an tỉnh An Giang
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.