FPT sẽ cắt giảm 1000 nhân viên

FPT sẽ cắt giảm 1000 nhân viên
TPO - Khoảng 1000 người đang làm việc tại Tập đoàn FPT sẽ phải “ra đi”. Những xôn xao về thông tin cắt giảm hàng loạt nhân sự đã được ông Bùi Quang Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT xác nhận vào ngày hôm qua 16/7.
FPT sẽ cắt giảm 1000 nhân viên ảnh 1
Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT. Ảnh : PV 

Cùng với việc công bố kết quả tăng trưởng kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt 47,1%. FPT cũng cho biết thông tin điều chỉnh giảm về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2008.

Trao đổi với Tiền Phong Online về vấn đề này, ông Bùi Quang Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết:

Nhân sự của FPT đến ngày 31/5/2008 (trước ngày chúng tôi xem xét để ra quyết định điều chỉnh) là khoảng gần 10.000 người. Chúng tôi dự kiến cắt giảm chi phí hoạt động khoảng 20% và 10% nhân sự.

Cắt giảm nhiều ở những đơn vị bị tác động mạnh bởi thị trường tài chính như chứng khoán. Chúng tôi đang rà soát, xem xét, và sẽ cắt giảm các chi phí chưa hiệu quả, chưa cần thiết ngay trong thời điểm này.

Hầu hết các công ty chứng khoán của Việt Nam hiện nay đều giảm về quy mô. Họ đã cắt giảm nhân sự từ tháng Ba, tháng Tư. Đến nay FPT mới quyết định cắt giảm.

Những đơn vị không chịu tác động bởi những biến động tài chính nhiều như xuất khẩu phần mềm (FPT Software), viễn thông (FPT Telecom), lĩnh vực giáo dục đào tạo (Đại học FPT, Học viện Quốc tế FPT…) thì không phải thực hiện cắt giảm. 

- Xin ông cho biết, cùng với cắt giảm nhân sự FPT còn có điều chỉnh giảm trong những lĩnh vực nào nữa không?

Biến động kinh tế của thế giới cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và hoạt động của FPT nói riêng. Do đó, chúng tôi đã nghiên cứu và buộc phải điều chỉnh giảm về quy mô doanh thu, cơ cấu, nhân sự. Năm 2008, kế hoạch doanh thu của chúng tôi là 8,4%; tăng trưởng về lợi nhuận 15,6%.

- Nếu so với mức độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm của FPT thì chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của FPT trong cả năm nay cho thấy một mức giảm đáng kể. Vậy có nguyên nhân nào khác dẫn đến hàng loạt điều chỉnh và cắt giảm của FPT ngoài vấn đề khó khăn của thị trường tài chính nói chung?

Những khó khăn chung đối với các doanh nghiệp hiện nay là lạm phát 6 tháng đầu năm tới 18% và dự đoán có thể tới 24 – 25% (cả năm); lãi suất cơ bản và lãi suất vay tăng; thâm hụt cán cân thanh toán giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Việc điều chỉnh của FPT hoàn toàn là do khó khăn tài chính tác động đến tình hình kinh doanh chứ không có sự cố gì đặc biệt.

Cho đến tháng 5/2008, chúng tôi vẫn chưa bị ảnh hưởng gì. Từ tháng Năm đến tháng Sáu, tình hình kinh doanh của FPT ảnh hưởng mạnh do sự khan hiếm đồng Đô la.

Chính phủ xếp điện thoại di động vào nhóm mặt hàng xa xỉ cũng không khuyến khích được kinh doanh. Sức mua giảm do chính phủ cắt 10% chi tiêu, trong đó các dự án về CNTT nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm, vì các dự án CNTT thường là dài hơi 1-2 năm và các tác động của dự án CNTT không dễ nhìn thấy ngay.

Sức mua giảm ngay trong mảng tiêu dùng chứ không chỉ trong mảng doanh nghiệp nhà nước, nhất là với hai mặt hàng điện thoại di động và máy tính để bàn.

Sau 7 năm liên tục phát triển (tăng trưởng trên 40%/năm), đây cũng là lúc chúng tôi ngồi lại, bình tĩnh xem xét. Khi gặp khó khăn, nhiều vấn đề sẽ được nhìn nhận rõ hơn.

Tốc độ tăng trưởng của FPT, cũng như những nền kinh tế nóng khác, tiềm ẩn nhiều cái chưa tốt. Đây là dịp chúng tôi đánh giá lại hệ thống của mình, thay đổi để thích nghi với thị trường được dự đoán lại ít nhất 2 năm nữa mới bình ổn

- Cảm ơn ông!

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.