FED nỗ lực "giải cứu" khủng hoảng tín dụng Mỹ

FED nỗ lực "giải cứu" khủng hoảng tín dụng Mỹ
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phối hợp Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ, tuyên bố tăng quỹ cho vay của cơ quan này thêm 200 tỷ USD.
FED nỗ lực "giải cứu" khủng hoảng tín dụng Mỹ ảnh 1
Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

Đây là nỗ lực "bơm" thêm nhiều tiền mặt để cứu thị trường tín dụng thế giới đang gặp khó khăn.

Trong thông cáo, FED cho biết "các ngân hàng trung ương G-10 (nhóm 10 nước tham gia Thỏa thuận cho vay chung-GAB) đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thường xuyên xem xét những khó khăn trong khả năng thanh toán bằng tiền mặt tại các thị trường vốn để đưa những giải pháp thích hợp".

Với biện pháp mới này, FED sẽ tăng cường khả năng thanh toán tiền mặt của Bộ Tài chính và các cơ quan khác trên thị trường tài chính Mỹ, qua đó thúc đẩy hoạt động của các thị trường tài chính nói chung.

FED cho biết số trái khoán trên sẽ được đưa ra đấu giá hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27/3.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG