EVNCPC có thêm 6 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

0:00 / 0:00
0:00
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức lễ vinh danh và trao danh hiệu kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho các kỹ sư trong lĩnh vực điện lực khu vực miền Trung và miền Nam trong các năm 2021-2022.

Đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có ông Nguyễn Đức - Thành viên HĐTV, Phó Chủ tịch Hội Điện lực miền Trung và Tây Nguyên; ông Võ Khắc Hoàng - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kỹ thuật cùng 6 kỹ sư của EVNCPC được vinh danh và trao chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN trong đợt này.

6 kỹ sư này đến từ Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Trị, Ban Kế hoạch và Ban Kỹ thuật EVNCPC.

EVNCPC có thêm 6 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN ảnh 1

Các kỹ sư được vinh danh và trao chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

TS. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho hay, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, đặc biệt là tích cực tham gia các cơ chế của ASEAN, từ năm 1998 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) và bắt đầu tham gia đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN vào năm 2006. Từ khi Hội đồng Đăng bạ kỹ sư ASEAN được thành lập đến nay, có 552 kỹ sư Việt Nam được Liên đoàn Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN trao danh hiệu kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, đa số là các kỹ sư ngành điện, công nghệ thông tin, tự động hóa và xây dựng.

“Lễ trao chứng chỉ và huy hiệu kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2021-2022 là sự kiện nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tựu các kỹ sư đã đạt được. Đồng thời cũng là sự kiện để chào đón các anh, chị đạt chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN chính thức tham gia cộng đồng kỹ sư ASEAN, với gần 14.000 thành viên đến từ 10 nước”, TS. Phan Xuân Dũng nhìn nhận.

MỚI - NÓNG