'Chẩn bệnh' khiếu nại đất đai

'Chẩn bệnh' khiếu nại đất đai

TP - Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai do Thường trực HĐND TPHCM tổ chức ngày 1/3, nhiều ý kiến của các đại biểu tham gia quan tâm đến khiếu nại và xử lý các khiếu nại về đất đai.
Lo ngại việc nhiều lô đất công thành dự án nhà ở không qua đấu giá

Lo ngại việc nhiều lô đất công thành dự án nhà ở không qua đấu giá

TPO - HoREA lo ngại trường hợp “đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp” có nguồn gốc đất công được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm lại được chuyển mục đích sử dụng đất, được công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại không thông qua đấu giá, đấu thầu có nguy cơ làm thất thu ngân sách, thất thoát tài sản công.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Xây dựng 'bản đồ' về các loại giá đất giao dịch

TP - Ngày 25/2, tại Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Đất bị thu hồi có thể bồi thường bằng tiền, bằng đất hoặc bằng nhà ở

Đất bị thu hồi có thể bồi thường bằng tiền, bằng đất hoặc bằng nhà ở

TPO - Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường về đất, theo đó có thể bồi thường bằng đất cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở...
Nhiều khu đất sau đấu giá tại Đông Anh, Hà Nội bị bỏ hoang nhiều năm

Ngăn chặn tham nhũng về đất đai

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, luật sư Nguyễn Chiến, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Giám đốc công ty luật Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa II, cho rằng, xảy ra nhiều vi phạm về quản lý đất đai do quy định còn nhiều khe hở, nặng xin - cho.
Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): 'Của chồng, công vợ' nhưng giấy tờ đất chỉ ghi tên một người

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): 'Của chồng, công vợ' nhưng giấy tờ đất chỉ ghi tên một người

TPO - Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), PGS.TS Nguyễn Thị Nga cho rằng nên làm rõ quy định, trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì phải thực hiện thủ tục cấp đổi sang ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.
Cần làm rõ phương án bồi thường đất một cách thỏa đáng để đảm bảo công bằng

Cần làm rõ phương án bồi thường đất một cách thỏa đáng để đảm bảo công bằng

TPO - Theo chuyên gia, dự luật Đất đai sửa đổi cần làm rõ phương án bồi thường đất một cách thỏa đáng để đảm bảo việc thu hồi đất, đặc biệt là đất ở khu đô thị, khu dân cư diễn ra minh bạch, công bằng; chú ý áp dụng khung giá bồi thường theo thị trường, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân, tránh áp giá đền bù mang tính áp đặt hay tạo kẽ hở trục lợi.
Sửa Luật Đất đai: Giá đất được quy định như thế nào?

Sửa Luật Đất đai: Giá đất được quy định như thế nào?

TPO - Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), giá đất phổ biến trên thị trường được xác định bằng bình quân của các mức giá giao dịch thực tế của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng trên thị trường xuất hiện với tần suất nhiều nhất thông qua thống kê tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định, không chịu tác động của các yếu tố gây tăng hoặc giảm giá đột biến...
Giải ngân vốn đầu tư công: Thông đầu này lại tắc đầu khác

Giải ngân vốn đầu tư công: Thông đầu này lại tắc đầu khác

TP - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sáng 21/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói rằng cần có Nghị quyết của Chính phủ, của Quốc hội về phân cấp, phân quyền cho địa phương. Theo ông Thanh, hiện nay một dự án “thông được đầu này thì bị chặn hết các đầu khác”, chặn về đất đai, về môi trường…
Một dự án thu hồi đất rồi bỏ hoang tại Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Minh Tuấn

Một dự án, hai cơ chế bồi thường: Gây nhiều phức tạp

TP - Tại Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai ngày 21/2 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, theo ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một dự án có hai cơ chế bồi thường như trong dự thảo Luật Đất đai sẽ phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp trong triển khai thực tế.
Bảng giá đất cần có sự điều chỉnh để quá trình thực thi thuận lợi Ảnh: Như Ý

Cần khơi thông chính sách tài chính về đất đai và giá đất

TP - Ngày 20/2, góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, quản lý đất đai là lĩnh vực rất phức tạp, nhạy cảm, tác động đến toàn bộ xã hội, các giai tầng, lĩnh vực. Nếu xử lý, khơi thông được chính sách tài chính về đất đai và giá đất thì những vấn đề khác cũng sẽ được xử lý, kể cả việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư.
Khẩn trương gỡ khó cho dự án bất động sản

Khẩn trương gỡ khó cho dự án bất động sản

TP - Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững” (ngày 17/2), Chính phủ đang xây dựng nghị quyết với trọng tâm là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết nhanh các thủ tục triển khai dự án.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến sửa Luật Đất đai

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến sửa Luật Đất đai

TPO - Tiến độ triển khai lấy ý kiến Nhân dân ở nhiều bộ, ngành, địa phương còn rất chậm, do đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chú trọng đến các tầng lớp Nhân dân, chính sách về đất đai có tính đặc trưng của vùng, miền...
Sợ trách nhiệm trong xác định giá đất 'thị trường' khiến nhiều dự án phải dừng

Sợ trách nhiệm trong xác định giá đất 'thị trường' khiến nhiều dự án phải dừng

TPO - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong số các nguyên nhân khiến nhiều dự án nhà ở, khu đô thị đang triển khai phải dừng thi công thì việc xác định đâu là giá đất “thị trường” chiếm trên 50% vướng mắc của các dự án. Bởi, cơ quan chức năng e ngại, sợ trách nhiệm gây thất thoát nếu định giá thấp hơn thị trường...