EU theo đuổi “chiến lược kép” đối với Iran

EU theo đuổi “chiến lược kép” đối với Iran
TPO - Trong một phát biểu ngày 25/6, người đại diện chính sách đối ngoại EU Javier Solana tuyên bố, châu Âu sẽ tiếp tục theo đuổi “chiến lược kép” đối với Iran: kết hợp giữa đàm phán và áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn.
EU theo đuổi “chiến lược kép” đối với Iran ảnh 1
Người đại diện chính sách đối ngoại EU Javier Solana trả lời phỏng vấn của báo chí. (Ảnh Tân Hoa Xã)

“Với Iran, chúng tôi đang áp dụng chiến lược kép: một mặt tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao, mặt khác có những hành động gây áp lực đối với Tehran thông qua Liên Hợp Quốc”, ông Solana phát biểu trong cuộc hội thảo giải trừ vũ trang đang diễn ra tại Geneva.

Theo người đại diện chính sách đối ngoại EU, hiện nay những nỗ lực ngoại giao đang được kết hợp với các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, theo ông Solana, các biện pháp đàm phán ngoại giao nên được đưa lên hàng đầu. 

Vào đầu tuần này, 27 nước thành viên EU đã quyết định áp đặt bổ sung lệnh cấm vận tài chính đối với Tehran. Theo đó, tài sản của ngân hàng Melli lớn nhất Iran tại châu Âu sẽ bị phong toả. Các quan chức và chuyên gia liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran bị cấm ra vào châu Âu.

Theo một số quan chức EU, khối này đang xem xét áp đặt thêm lệnh cấm vận đối với ngành công nghiệp dầu khí của Iran nếu nước này bác bỏ hoàn toàn các đề xuất của các cường quốc mà ông Solana đã mang tới Tehran ít ngày trước đây.

Hiện nay, Iran đã phải đối đầu với 3 lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc cùng các biện pháp trừng phạt bổ sung của EU, Mỹ và các nước lớn khác. Tuy nhiên, trong một phát biểu gần đây, các nhà lãnh đạo Iran vẫn tuyên bố sẽ bác bỏ mọi biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế để tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân của mình.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG