EU âm thầm chặn 'lỗ hổng' bán vũ khí sang Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đáp lại lời kêu gọi từ Ba Lan và một số nước Baltic, Liên minh châu Âu (EU) đã lặng lẽ lấp "lỗ hổng" cho phép các nhà sản xuất vũ khí của châu Âu kinh doanh với Nga, Reuters đưa tin ngày 14/4, dẫn lời các quan chức giấu tên.

Brussels đã chặn xuất khẩu vũ khí và đạn dược sang Nga từ tháng 7/2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Tuy nhiên, trong lệnh trừng phạt có một quy định cho phép việc buôn bán được tiếp tục đối với những hợp đồng đã ký trước tháng 8/2014.

Tận dụng “kẽ hở” này, các nhà sản xuất vũ khí Pháp và Đức đã tranh thủ “đút túi” hàng triệu Euro. Trích dẫn dữ liệu từ Ủy ban EU, Reuters cho biết các nước thành viên EU đã bán cho Mátxcơva số vũ khí và đạn dược trị giá 39 triệu Euro trong năm 2021, tăng so với con số 25 triệu Euro của năm 2020.

Tuy nhiên, mãi đến tận tuần trước, chính quyền các nước EU mới đồng ý loại bỏ quy định miễn trừ sau khi bị chỉ trích bởi các quốc gia như Ba Lan và Lithuania, nguồn giấu tên cho biết.

Quy định miễn trừ đã không còn được nhắc đến trong các tài liệu (về gói trừng phạt thứ 5 của EU nhằm vào Nga) được công bố ngày 8/4. EU cũng không đề cập đến việc loại bỏ quy định miễn trừ trong tuyên bố về gói trừng phạt này.

Tuy bị cấm buôn bán vũ khí với Nga, nhưng theo phát ngôn viên phái bộ Lithuania tại EU, các nước châu Âu vẫn có thể gửi vũ khí do Nga sản xuất tới Nga để sửa chữa.

Kể từ sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga khai màn, Mỹ, EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã điều động nhiều vũ khí do Liên Xô sản xuất để trang bị cho Ukraine.

Slovakia mới đây đã gửi hệ thống phòng không S-300 cho Kiev sau khi Washington hứa sẽ lấp chỗ trống cho Slovakia bằng hệ thống Patriot của Mỹ. Tuy nhiên, tổ hợp S-300 này đã bị quân đội Nga phá hủy bằng tên lửa hành trình trước khi được quân đội Ukraine đưa vào sử dụng.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG