Nga phá hủy hệ thống S-300 mà một nước châu Âu viện trợ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà một quốc gia châu Âu cung cấp cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/4 cho biết quân đội nước này đã phóng tên lửa Kalibr phá hủy 4 bệ phóng S-300 được giấu trong một nhà kho ở ngoại ô thành phố Dnipro (Ukraine).

Mátxcơva tiết lộ hệ thống S-300 nói trên được một quốc gia châu Âu viện trợ cho Ukraine, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Ngay sau đó, Slovakia lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng hệ thống S-300 mà nước này vừa tặng cho Ukraine đã bị Nga bắn trúng. Slovakia nói thông tin mà Mátxcơva đưa ra là sai sự thật.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này cũng đã bắn rơi 2 máy bay Su-25 của Ukraine gần thành phố Izium, và phá hủy 2 kho đạn. Một kho nằm gần thành phố phía Nam Mykolaiv.

Ngày 8/4, Slovakia tuyên bố “tặng” hệ thống phòng không S-300 duy nhất của mình cho Ukraine. Ngay sau đó, Mỹ cam kết tạm thời chuyển giao hệ thống Patriot cho Slovakia, thế chỗ S-300.

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger nhấn mạnh rằng việc "tặng" hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 duy nhất cho Ukraine không đồng nghĩa với việc Slovakia tham gia vào cuộc xung đột. Tuyên bố trong một bài đăng trên Facebook, Thủ tướng Heger cho biết ông đã đưa ra một quyết định "có trách nhiệm" vì hệ thống này "đơn thuần chỉ là phòng thủ".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hệ thống Patriot sẽ được bàn giao cho Slovakia “trong những ngày tới”. Tuy nhiên việc triển khai Patriot ở Slovakia sẽ chỉ mang tính chất tạm thời. Trong lúc đó, Washington sẽ tiếp tục tham vấn Chính phủ Slovakia về “các giải pháp phòng không lâu dài hơn”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG