Chuyên gia Nga nói gì khi Ukraine được chuyển giao S-300?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiệu quả của bất cứ hệ thống phòng không nào - bao gồm cả S-300 - cũng đều phụ thuộc vào khả năng tương tác với các hệ thống vũ khí khác, đặc biệt là máy bay chiến đấu, theo một chuyên gia hàng đầu của Nga.

Nhận định trên được đưa ra bởi ông Igor Istomin – nhà nghiên cứu hàng đầu của Học viện Quan hệ quốc tế Mátxcơva (thuộc Bộ Ngoại giao Nga) sau khi Slovakia tuyên bố tặng hệ thống phòng không S-300 duy nhất của nước này cho quân đội Ukraine.

“Trong số những vũ khí được thảo luận để chuyển giao, thì S-300 là đáng kể nhất vì nó có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lớn”, ông Istomin nói.

Chuyên gia này chỉ ra rằng hiệu quả của bất cứ hệ thống phòng không nào – bao gồm cả S-300 – cũng đều phụ thuộc vào khả năng tương tác với các hệ thống vũ khí khác, bao gồm cả máy bay chiến đấu.

“Không quân Ukraine đã bị phá hủy phần lớn. Đó là lý do vì sao họ thường xuyên yêu cầu được chuyển giao máy bay chiến đấu, cụ thể là MiG-29.”

Ông Istomin nhận định vấn đề về hệ thống máy bay chiến đấu của Ukraine hiện nghiêm trọng hơn nhiều so với vũ khí phòng không.

“Máy bay cần đường băng để cất cánh. Nhưng trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã phá hủy đáng kể mạng lưới sân bay. Đó là lý do vì sao các phương án “phi tiêu chuẩn” được đưa ra, ví dụ phi công Ukraine sẽ lái máy bay MiG-29 của Ba Lan, cất cánh từ sân bay Ba Lan”, ông Istomin nói.

Chuyên gia lưu ý rằng kịch bản này có thể dẫn đến quyết định tấn công không chỉ nhằm vào máy bay Ukraine mà còn nhằm vào các đường băng mà họ sử dụng nằm trên lãnh thổ một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó hôm 8/4, Thủ tướng Slovakia – Eduard Heger thông báo nước này đã tặng một hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine. Ngay sau đó, Mỹ cam kết chuyển giao hệ thống Patriot cho Slovakia, thế chỗ S-300.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hệ thống Patriot sẽ được bàn giao “trong những ngày tới”. Tuy nhiên việc triển khai Patriot ở Slovakia sẽ chỉ mang tính chất tạm thời. Trong lúc đó, Washington sẽ tiếp tục tham vấn Chính phủ Slovakia về “các giải pháp phòng không lâu dài hơn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin khẳng định việc triển khai hệ thống Patriot “hoàn toàn phù hợp” đến Slovakia với những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng không của NATO.

Theo Tass
MỚI - NÓNG