Kế hoạch trao đổi tù nhân Nga - Ukraine thất bại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga – Mikhail Mizintsev cho biết kế hoạch trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine đã đổ bể do lỗi của Kiev.

“Việc trao đổi tù binh chiến tranh – vốn được lên kế hoạch vào ngày 8/4 – đã một lần nữa không thể tiến hành. Trong vòng 24 giờ, giới chức Ukraine liên tục yêu cầu thay đổi hình thức trao trả tù nhân, và giảm số lượng người mà họ muốn trao đổi. Cuối cùng, kế hoạch đã bị phía Ukraine hủy bỏ mà không rõ lý do”, ông Mizintsev nói.

Theo ông Mizintsev, sự bất nhất của Kiev đã một lần nữa chứng tỏ thái độ thờ ơ của Ukraine đối với số phận các binh sĩ nước này.

“Ngoài ra, đây cũng là bằng chứng cho thấy chính quyền Ukraine đang cố tình che giấu tình trạng sức khỏe của những quân nhân Nga bị bắt làm tù binh và điều kiện giam giữ của họ.”

Cũng theo ông Mizintsev, Nga vẫn thường xuyên thảo luận với Ukraine về việc trao đổi tù nhân. Ví dụ vào ngày 5/4, trong một cuộc đàm phán, hai bên đã thỏa thuận trao đổi 251 quân nhân. Con số này sau đó bị giảm xuống còn 38 người. Cuối cùng, phía Ukraine từ chối mà không giải thích lý do, dù Nga đã chuẩn bị đầy đủ cho việc trao trả 251 quân nhân Ukraine, thậm chí đưa họ đến khu vực được chỉ định.

Trước đó, ngày 24/3, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù nhân lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát. Ở thời điểm đó, 10 binh sĩ Ukraine đã được thả và 10 binh sĩ Nga đã được đưa về nước. Ngoài ra, 11 thủy thủ dân sự Nga đã được trao đổi lấy 19 thủy thủ dân sự Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG