'Đừng làm mẹ cáu' tập 21: Hạnh (Quỳnh Kool) bị cảnh cáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mẹ Trung (Quang Trọng) hé lộ bí mật giữa bà và Hạnh (Quỳnh Kool). Bà đã đưa cho Hạnh một số tiền để cô rời xa con trai mình. Thấy Trung và Hạnh thân thiết sau nhiều năm xa cách, mẹ Trung vội hẹn gặp Hạnh để nhắc nhở. 

Biết Happi (An Nhiên) không thích mình, Trung (Quang Trọng) quyết định nói chuyện riêng với cô bé. "Chú biết là cháu không thích chú. Chú lại chưa quen với cháu, rất khó để có thể trở thành bạn bè", Trung nói.

'Đừng làm mẹ cáu' tập 21: Hạnh (Quỳnh Kool) bị cảnh cáo ảnh 1

Trung muốn thay đổi cái nhìn của Happi về mình. Ảnh: CMH.

Anh nói điểm chung giữa mình và Happi là tình cảm dành cho Hạnh (Quỳnh Kool). Cả hai đều muốn Hạnh vui vẻ. Trung muốn làm hòa và trở thành bạn bè với Happi. Anh thuyết phục cô bé tin mình không phải người xấu, hứa dẫn Happi đi ăn, đi chơi. Cô bé phân vân, dường như cũng muốn "thỏa hiệp" với Trung.

Trong khi đó, mẹ Trung hẹn gặp Hạnh và cảnh cáo cô không được đeo bám Trung. Trước kia, vì mẹ Trung ngăn cản nên cả hai không đến được với nhau. "Cháu với Trung mới gặp nhau gần đây. Bọn cháu vẫn quý mến nhau và tình cảm của cả hai là trong sáng", Hạnh giải thích.

'Đừng làm mẹ cáu' tập 21: Hạnh (Quỳnh Kool) bị cảnh cáo ảnh 2

Mẹ Trung nhắc nhở Hạnh về thỏa thuận trước kia. Ảnh: CMH.

Mẹ Trung cho rằng con trai ngu dại nên mới si mê Hạnh. Bà trách Hạnh đã quên những thỏa thuận trước đây. Trong cuộc gặp, mẹ Trung nhắc về số tiền trước đây đã đưa cho Hạnh để yêu cầu cô tránh xa con trai mình. "Hay là tiền cô tiêu hết rồi, giờ cô quên luôn", mẹ Trung hỏi. Bà tiếp tục ép Hạnh rời xa Trung.

'Đừng làm mẹ cáu' tập 21: Hạnh (Quỳnh Kool) bị cảnh cáo ảnh 3

Mai Anh bất ngờ xin nghỉ việc. Ảnh: CMH.

Mai Anh (Hương Giang) quyết định nghỉ làm ở công ty của Quân (Nhan Phúc Vinh). Ở tập trước, cô bị Quân gay gắt vì cố tình đeo bám Quân. Với tính cách của Mai Anh, cô không dễ gì từ bỏ Quân và chịu thua trước Hạnh.

Tập 21 Đừng làm mẹ cáu lên sóng lúc 21h40 ngày 17/2.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.