Đức thừa nhận không đủ thời gian sơ tán người khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay vận tải Airbus A400 của Không quân Đức chở người sơ tán khỏi Afghanistan. Ảnh: Reuters
Máy bay vận tải Airbus A400 của Không quân Đức chở người sơ tán khỏi Afghanistan. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas thừa nhận sẽ không thể sơ tán tất cả các công dân và những người Afghanistan làm việc với quân đội nước này trước hạn chót 31/8.

“Chúng tôi không thể đưa tất cả mọi người rời khỏi Afghanistan trong những ngày còn lại của chiến dịch sơ tán quân sự này”, Ngoại trưởng Maas thừa nhận trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Bild TV của Đức.

Đến thời điểm hiện tại, Đức đã sơ tán tổng cộng 3.650 người khỏi Afghanistan, trong đó có 351 công dân Đức và thân nhân, còn lại là những người dân địa phương từng làm việc cho chính phủ Đức.

Ước tính, tổng số nhân viên địa phương làm việc cho chính phủ Đức và thân nhân những người này lên tới 10.000 người.

Hiện còn khoảng 100 công dân Đức và thân nhân ở Afghanistan chưa đến được sân bay Kabul. Theo ông Maas, các quan chức Đức đang liên lạc với 100 người này và đã nắm được vị trí của họ. Lực lượng an ninh đang cố gắng đưa những người này đến sân bay Kabul một cách an toàn để lên máy bay về nước.

Ông Maas cũng xác nhận Berlin đã đàm phán với Taliban về việc sơ tán công dân. “Để làm được điều này, ta có thể phải đi những con đường mà ta không muốn đi”, ông Maas nói và cho rằng Đức không còn lựa chọn nào khác.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Maas tiết lộ Đức, Mỹ và Anh đã bắt đầu xem xét các cách khác để sơ tán công dân sau hạn chót 31/8.

Trước đó hôm thứ Ba, Mỹ cho biết nước này sẽ bám sát lịch trình ban đầu và hoàn tất việc sơ tán đúng hạn chót. Đại diện Taliban cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận gia hạn, và cảnh báo “sẽ có hậu quả” nếu hạn chót không được tuân thủ.

Theo RT, AA
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.