Đức thừa nhận cơ phó cố ý đâm máy bay giết chết 150 người

Đức thừa nhận cơ phó cố ý đâm máy bay giết chết 150 người
TP - Giới chức Đức lần đầu thừa nhận cơ phó Andreas Lubitz cố ý đâm máy bay và từng được bác sĩ tâm lý điều trị vì “khuynh hướng muốn tự tử” vài năm trước khi trở thành phi công, Reuters đưa tin hôm qua.

“Nhiều năm trước khi lấy bằng phi công, cơ phó đã được điều trị tâm lý một thời gian dài với lưu ý về khuynh hướng tự sát”, các công tố viên thành phố Duesseldorf thông báo.

Theo các công tố viên Duesseldorf, Lubitz đã trải qua những đợt trầm cảm nặng. Daily Mail dẫn một nguồn tin cảnh sát nói rằng, Lubitz cũng dành nhiều thời gian để vào các website bàn luận chuyện tự tử. Lịch sử truy cập mạng cho thấy viên phi công này cũng ghé vào các trang sex đồng tính.

Tuy nhiên, “phiếu khám bệnh của anh ta sau đó và cho đến gần đây không hề có chẩn đoán về khuynh hướng muốn tự tử hoặc gây hấn với người khác”, nguồn tin nói. Giới chức cũng không phát hiện dấu hiệu bệnh về mặt thể chất và thư tuyệt mệnh của Lubitz.

Báo Pháp Le Parisien dẫn một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết, ngoài chứng trầm cảm nặng, Lubitz còn mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa.

Năm 2010, Lubitz được tiêm thuốc chống rối loạn thần kinh. Báo Đức Bild đưa tin, một yếu tố khác có thể khiến Lubitz thêm căng thẳng là việc giấy phép bay của anh này phải đổi vào tháng 6 tới. Có thể Lubitz sợ rằng nhà chức trách sẽ không gia hạn giấy phép bay nếu biết bệnh trạng của anh ta.

Hãng Lufthansa nói không biết gì về quá khứ của viên cơ phó 27 tuổi. Giới chức Đức xác nhận Lubitz đã phải bỏ dở khóa đào tạo phi công gần một năm vào năm 2009 - khoảng thời gian anh ta được cho là trải qua giai đoạn trầm cảm.

Giám đốc điều hành Lufthansa Carsten Spohr thừa nhận có một khoảng gián đoạn “nhiều tháng” trong quá trình đào tạo Lubitz 6 năm trước, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Theo luật pháp Đức, giới chủ không được tiếp cận hồ sơ y tế của nhân viên. Bác sĩ có nguy cơ phải ngồi tù nếu họ tiết lộ thông tin bệnh nhân.

Một số chính khách đã kêu gọi nới lỏng các luật này sau thảm họa của hãng hàng không giá rẻ Germanwings. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Y tế Đức cho biết, các bác sĩ có quyền phá cam kết giữ bí mật nếu họ cho rằng bệnh nhân gây nguy hiểm cho những người khác.

Cảnh sát Pháp nói cần 2-4 tháng để xác định nhân thân các nạn nhân. Họ mới xác định ADN của 78 người trong số 400 mảnh thi thể thu gom được.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.