Dự thảo Luật Dược: “Vắng” thanh tra và trách nhiệm người kê đơn

Dự thảo Luật Dược: “Vắng” thanh tra và trách nhiệm người kê đơn
Quốc hội dành gần trọn ngày hôm qua (9/5) để cho ý kiến dự án Luật Dược nhưng lại thiếu quy định về công tác thanh tra dược và trách nhiệm của người kê đơn.

Người đầu tiên phát hiện ra bất cập của việc thiếu quy định về thanh tra chuyên ngành dược là bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tây Ninh. “Cần thấy rằng một trong những nguyên nhân của việc yếu kém trong công tác quản lý dược thời gian qua là do thiếu một hệ thống thanh tra chuyên ngành về dược từ Trung ương đến địa phương và thiếu các chế tài rõ ràng”- bà Bạch Mai lên tiếng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh – người điều khiển phiên họp - lập tức gợi ý “đề nghị các đại biểu quan tâm thêm về vấn đề này”. Phát biểu sau đó, cả hai thành viên Chính phủ là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đều ủng hộ quan điểm của bà Bạch Mai.

Kê đơn gây hậu quả xấu: Thầy thuốc phải chịu trách nhiệm

Nói như đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) thì ở các nước mỗi năm có hàng trăm ngàn ca người bệnh nguy khốn do lỗi lầm của người kê đơn như kê thuốc không chính xác, chữ viết không rõ ràng gây nhầm lẫn cho người bệnh khi mua thuốc, thiếu các hướng dẫn cụ thể nên người bệnh gặp tai biến khi sử dụng...

Vì thế, việc dự thảo chỉ quy định “bác sĩ kê đơn thuốc có trách nhiệm thông báo với cơ quan y tế có thẩm quyền về những dấu hiệu bất thường của người sử dụng thuốc” khiến cho nhiều đại biểu không yên lòng. Nhiều ý kiến phát biểu sau đó bày tỏ sự tán đồng với quan điểm này. Bà Dương Thị Lợi (đại biểu Bắc Giang) đề nghị phải bổ sung quy định thầy thuốc phải chịu tránh nhiệm về việc kê đơn thuốc của mình.

Mạnh mẽ hơn, ông Uông Chu Lưu đề nghị phải có hẳn một phần quy định về các hình thức xử lý vi phạm trong lĩnh vực dược và cán bộ liên quan. Những quy định đó, theo ông Lưu, phải bao hàm cả phương diện kỷ luật cán bộ, nhắc lại các quy định về xử phạt hành chính đối với công chức và các biện pháp xử lý hình sự theo Luật Hình sự.

Giá thuốc: Có thể yên tâm ?

Dư chấn của những đợt tăng giá thuốc thời gian qua cũng như đặc tính không thể mặc cả của loại hàng hoá đặc biệt này khiến cho các đại biểu quan tâm đến việc quản lý nhà nước về giá thuốc. Quy định “nhà nước quản lý về giá thuốc trên cơ sở tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, buôn bán thuốc theo đúng quy định của pháp luật” trong dự thảo cũng chưa thuyết phục được các đại biểu.

Do có nhiều đại biểu tỏ ý lo ngại, Phó Chủ tịch Nguyễn Phúc Thanh đã mời Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu. Bộ trưởng Bộ Tài chính quả quyết tôn trọng quyền tự định giá thuốc của doanh nghiệp  nhưng dự án luật cũng đã “khoá đuôi” với quy định tự định giá nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật, kể cả các luật liên quan như Luật xuất nhập khẩu, Luật đầu tư... Vì thế, ông Nguyễn Sinh Hùng rất tự tin: “Chúng ta có thể yên tâm vì doanh nghiệp không thể tự ý nâng giá tuỳ tiện được”

Khi kiểm điểm về tránh nhiệm để tăng giá thuốc thời gian qua đã gặp phải khó khăn về việc ai quản lý giá thuốc. Nhiều đại biểu đề nghị Bộ Tài chính phải đứng ra nhận trách nhiệm quản lý giá thuốc.  Ông Nguyễn Sinh Hùng đề nghị bổ sung quy định Bộ Y tế phối hợp với các bộ liên quan thực hiện chức năng quản lý về giá thuốc theo phân công của Chính phủ.       

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Gianni Infantino.
U23 Indonesia bất ngờ có cơ hội tham dự Olympic Paris 2024
TPO - Tại đại hội diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) vào thứ Sáu vừa qua, chủ tịch Chủ tịch Gianni Infantino cho biết FIFA chuẩn bị đưa ra phán quyết về lệnh cấm dành cho LĐBĐ Israel. Nếu lệnh cấm được thi hành, U23 Indonesia có thể sẽ góp mặt ở vòng bảng bộ môn bóng đá Nam tại Olympic Paris 2024.