Đốt nhà bố mẹ, chém luôn cả công an và bảo vệ dân phố

Trần Anh Khoa tại cơ quan công an
Trần Anh Khoa tại cơ quan công an
TPO - Say rượu, Khoa dùng dao, rựa gây rối tại gia đình và khu dân cư, sau đó chém luôn cả lực lượng chức năng đến thực thi công vụ. Trước đó, Khoa từng đốt luôn cả nhà bố mẹ.

Trưa 19/5, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Anh Khoa (sinh năm 1991, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Đốt nhà bố mẹ, chém luôn cả công an và bảo vệ dân phố ảnh 1

Những hung khí Khoa dùng quậy phá, gây rối và chém người thi hành công vụ

Trước đó, vào tối 10/5/2018, Công an phường An Cựu (Huế) nhận tin báo đối tượng Trần Anh Khoa sử dụng rượu bia và dùng dao, rựa gây rối tại gia đình, khu dân cư thuộc kiệt 266 đường Phan Chu Trinh, Huế. Ngay sau đó, Công an phường An Cựu cử lực lượng và bảo vệ dân phố đến thực thi công vụ, giải quyết sự việc.

Lúc này, chẳng những không chấp hành ý kiến của lực lượng chức năng, Khoa còn manh động dùng dao, rựa chém liên tục vào một cán bộ công phường và bảo vệ dân phố. Hậu quả, cán bộ công an bị thương tích ở đầu và lòng bàn tay. Chỉ khi lực lượng Công an phường được tăng cường, Khoa mới chịu thúc thủ, tra tay vào còng.

Theo công an, đây không phải lần đầu Khoa có hành vi quậy phá, gây rối trật tự công cộng. Vào ngày 15/4/2018, Khoa từng đập phá nhiều tài sản và đốt luôn nhà cửa của bố mẹ ruột.  

Với nhiều hành vi phạm pháp gây ra trong thời gian ngắn, đến nay, Khoa đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam. Khoa khai với công an, hành vi quá khích, manh động, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản xảy ra là do hậu quả của việc sử dụng “cỏ Mỹ” (một dạng chất gây nghiện như ma túy) và uống rượu gây nên ảo giác không kiểm soát được bản thân. 

MỚI - NÓNG