Dòng xe nườm nượp chạy ngược chiều ở đường BRT Hà Nội

Vào giờ cao điểm hàng ngày, dòng xe máy chạy ngược chiều trên vỉa hè và tại làn BRT bất chấp sự có mặt của CSGT.
Dòng xe nườm nượp chạy ngược chiều ở đường BRT Hà Nội ảnh 1

Ngã ba Tố Hữu - Mỗ Lao, tuyến đường huyết mạch ở quận Hà Đông luôn đông đúc vào sáng sớm và tan tầm chiều tối. Tại đây có nhiều đường nhỏ đi tắt ra các khu đô thị. Để giảm thiểu thời gian di chuyển, từ đầu giờ sáng nhiều người thản nhiên đi ngược chiều trên vỉa hè và lòng đường.

Dòng xe nườm nượp chạy ngược chiều ở đường BRT Hà Nội ảnh 2

5h30 sáng, người dân lưu thông từ hướng Vạn Phúc về Lê Văn Lương, đến ngã ba này sang đường đi ngược chiều trên vỉa hè. Hàng dài phương tiện nối đuôi trên vỉa hè choán hết phần đường của người đi bộ.

Dòng xe nườm nượp chạy ngược chiều ở đường BRT Hà Nội ảnh 3

Người dân leo vỉa hè để đến ngõ 19 Tố Hữu đi tắt sang khu đô thị Trung Văn, khu Mỹ Đình. Quãng đường dài gần 200 mét.

Dòng xe nườm nượp chạy ngược chiều ở đường BRT Hà Nội ảnh 4

Điểm mở dải phân cách cách ngã ba 100 mét, người dân cũng đi tắt sang đường để tránh dừng đèn đỏ và bốt công an.

Dòng xe nườm nượp chạy ngược chiều ở đường BRT Hà Nội ảnh 5

Nhiều người chạy ngược chiều cả ở làn đường ưu tiên xe buýt nhanh BRT bất chấp nguy hiểm.

Dòng xe nườm nượp chạy ngược chiều ở đường BRT Hà Nội ảnh 6

Tình trạng này diễn ra hàng ngày tới 8h sáng, dù có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ gần đó.

Dòng xe nườm nượp chạy ngược chiều ở đường BRT Hà Nội ảnh 7

Nhiều đoạn vỉa hè bị cày xới lồi lõm, có đoạn gạch bị lật tung

Dòng xe nườm nượp chạy ngược chiều ở đường BRT Hà Nội ảnh 8

Lực lượng CSGT làm việc không xuể bởi khi bắt một người thì dòng phương tiện đổi chiều hoặc chạy nháo nhác.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG