Động thái dứt khoát kết thúc lùm xùm đấu giá nhà hàng nổi tiếng Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ đã có văn bản đề nghị hủy bỏ quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, chấp nhận mất hơn 600 triệu đồng tiền đặt cọc.
Động thái dứt khoát kết thúc lùm xùm đấu giá nhà hàng nổi tiếng Đà Lạt ảnh 1

Nhà hàng Thủy tạ Đà Lạt

Ngày 8/12, UBND TP Đà Lạt đã có tờ trình đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng hủy Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 8/11/2023 về phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê tài sản trên đất và thuê đất, thời hạn thuê 10 năm đối với nhà hàng Thủy Tạ.

Theo nội dung tờ trình, ngày 6/12, Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Đà Lạt đã nhận được văn bản đề ngày 5/12 của ông Đoàn Hải Hà (ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ.

Ông Hải đề nghị các bên ký văn bản thỏa thuận hủy bỏ Quyết định số 2194 nói trên của UBND tỉnh. Ông Hà cam kết không khiếu kiện, không khiếu nại đến bất kỳ cơ quan tổ chức nào về việc hủy bỏ kết quả đấu giá này và sẵn sàng không lấy lại số tiền đã đặt cọc hơn 608 triệu đồng khi tham gia đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ.

Căn cứ nội dung văn bản nói trên của ông Đoàn Hải Hà và văn bản trước đó của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định hủy Quyết định số 2194 và thống nhất chủ trương cho UBND TP Đà Lạt tổ chức đấu giá cho thuê nhà hàng Thủy Tạ lần 2.

UBND TP Đà Lạt đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương để thành phố tiếp tục giao Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thực hiện Thông báo công khai, ban hành Quy chế và niêm yết đấu giá cho thuê nhà hàng Thủy Tạ theo Luật đấu giá tài sản 2016 hiện hành.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, tại buổi đấu giá ngày 30/10, ông Hà trúng đấu giá quyền thuê nhà hàng Thủy Tạ và quyền sử dụng hơn 3.800m2 đất với giá 15,150 tỷ đồng/năm, thời hạn thuê 10 năm. Tuy nhiên, sau đó ông Hà không muốn tiếp tục đầu tư vì không được đổi tên nhà hàng Thủy Tạ thành nhà hàng HV.

Động thái dứt khoát kết thúc lùm xùm đấu giá nhà hàng nổi tiếng Đà Lạt ảnh 2

Khu nhà hàng Thủy Tạ là đảo nổi thuộc hồ Xuân Hương

Mới đây, tại văn bản gửi cơ quan chức năng TP Đà Lạt, ông Hà cho rằng trong các văn bản liên quan đến việc tổ chức đấu giá cho thuê nhà hàng Thủy Tạ của TP Đà Lạt không có một từ, cụm từ nào nói về việc không được đổi tên nhà hàng Thủy Tạ.

Ở mục “chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc” của quyết định phê duyệt đấu giá chỉ đề cập đến việc người trúng đấu giá phải “giữ nguyên theo hiện trạng, không được xen cấy thêm công trình”. Việc này được hiểu là không được thay đổi (xây thêm, sửa bớt) về mặt kiến trúc, cơ sở hạ tầng của nhà hàng, còn địa danh Thủy Tạ là tên riêng, không phải là một công trình hay một phần của công trình kiến trúc.

Thế nhưng khi ông gửi tóm tắt sơ lược phương án kinh doanh nhà hàng Thủy Tạ vào ngày 3/11, trong đó có đề cập đến việc đổi tên nhà hàng Thủy Tạ thành nhà hàng HV, thì không được lãnh đạo UBND TP Đà Lạt chấp thuận.

Ông Hà cho rằng việc không đầu tư vào nhà hàng Thuỷ Tạ không xuất phát từ mong muốn chủ quan của ông mà do cách hiểu khác nhau về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc địa danh này.

Về phía TP Đà Lạt, lãnh đạo chính quyền địa phương khẳng định việc thay đổi địa danh nhà hàng Thủy Tạ phải được cấp Bộ có liên quan xử lý, chấp thuận. UBND TP Đà Lạt không có thẩm quyền thay đổi địa danh này nên không thể thống nhất đổi tên nhà hàng Thủy Tạ thành nhà hàng HV theo đề nghị của ông Hà.

MỚI - NÓNG