Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chưa đầy 5 tháng nữa, World Cup nữ 2023 sẽ khởi tranh. Từ nay đến lúc đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ có một lịch trình bận rộn để đảm bảo mọi thứ trong tình trạng sẵn sàng cho sân chơi lớn.

Trở về Việt Nam, Huỳnh Như tiết lộ “các đồng đội tại Lank gọi viễn cảnh Việt Nam gặp Bồ Đào Nha tại World Cup sẽ là trận đấu trong mơ, đồng thời nói vui, nếu điều đó xảy ra, Như không được ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha”.

Giờ thì điều đó sắp trở thành sự thật. Chiều 22/2, ĐT nữ Bồ Đào Nha xuất sắc đánh bại Cameroon với tỷ số 2-1 ở trận chung kết play-off liên lục địa. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 4 của Carole Costa đã làm nên lịch sử cho bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Giống như Việt Nam, đây là lần đầu tiên họ được dự World Cup. Tại Australia & New Zealand tháng 7 tới, Bồ Đào Nha chung bảng E với Mỹ, Hà Lan và… Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến World Cup 2023 ảnh 1

Huỳnh Như và đồng đội sẽ đối mặt Bồ Đào Nha tại World Cup nữ 2023

Huỳnh Như đối mặt với đất nước cô đang chơi bóng là một cảnh tượng rất đáng chờ đợi. Tuy nhiên đó là chuyện của tương lai. Còn trước mắt sẽ là một lịch trình bận rộn của các tuyển thủ nữ. Trong khi Huỳnh Như trở lại Bồ Đào Nha, các nữ cầu thủ Việt Nam sẽ chinh chiến ở Cúp Quốc gia nữ, giải đấu giúp HLV Mai Đức Chung tìm kiếm các nhân tố mới. Ngày 10/3, ĐT nữ sẽ tập trung với khoảng 30 cầu thủ được triệu tập, nhằm chuẩn bị cho Vòng loại Olympic 2024. Ở vòng loại thứ nhất diễn ra từ ngày 3/4 đến ngày 11/4, chúng ta nằm ở bảng C cùng các đội Nepal, Palestine và Afghanistan.

Khi kết thúc, ĐT nữ sẽ có cuộc tập huấn ở Nhật Bản và thi đấu với các CLB địa phương trong nửa cuối tháng 4. Sang tháng 5 là khoảng thời gian dành cho SEA Games 32. Đây là giải đấu rất quan trọng, không chỉ chinh phục tấm huy chương Vàng thứ 8 mà còn là cuộc tổng duyệt cho World Cup 2023.

Sau đó thầy trò HLV Mai Đức Chung không tham dự thêm giải đấu nào nữa, mà có hai chuyến tập huấn dài ngày ở Đức và New Zealand. Dự kiến ĐT nữ sẽ có các trận giao hữu với Đức, New Zealand, Tây Ban Nha và CLB của Đức. Những trận cọ xát này là cơ hội để chúng ta làm quen với bóng đá đỉnh cao, cũng như có cái nhìn cụ thể về các đối thủ sẽ phải đối mặt ở World Cup 2023.

Trước giải đấu lịch sử, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trên bản đồ bóng đá nữ thế giới hiện nay đã có tên Việt Nam. Đây là niềm vinh dự, cũng là dịp để chúng ta thể hiện. Chúng ta có thể thua về tầm vóc, thể lực nhưng không thể thua về ý chí, tinh thần”.

MỚI - NÓNG