Đội tuyển Anh chống nóng bằng phương pháp độc đáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển Anh đã xây dựng một kế hoạch khá hiệu quả để làm mát cho các tuyển thủ, chống lại cái nóng sa mạc gay gắt ở Qatar.
Đội tuyển Anh chống nóng bằng phương pháp độc đáo ảnh 1

Tuần qua, nhiều ngôi sao Anh đã tỏ rõ sự mệt mỏi trước những thay đổi đột ngột về thời tiết. Trước khi sang Qatar, họ thường xuyên quen với không khí lạnh, nhiệt độ dao động từ 9-12 độ ở quê nhà. Nhưng chỉ trong 1 tuần, họ phải bắt nhịp với một nơi có khí hậu sa mạc, nhiệt độ ban ngày chênh tới 20 độ so với tại Anh.

Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong độ của nhà á quân châu Âu. Để phần nào giải quyết vấn đề, ê kíp hậu cần tuyển Anh đã xây dựng nên một kế hoạch rất chi tiết, vừa chống nóng cho các cầu thủ, vừa bắt họ phải quen với những điều kiện không thuận lợi ở Qatar.

Đầu tiên, họ tư vấn cho ban huấn luyện ấn định buổi tập vào 12h30 giờ địa phương, là thời điểm nóng nhất trong ngày. Vì không còn cách nào khác, các cầu thủ phải sớm thích nghi với thời tiết khắc nghiệt.

Đội tuyển Anh chống nóng bằng phương pháp độc đáo ảnh 2

Các tuyển thủ Anh tranh thủ ra làm mát trong buổi tập

Trong lúc các cầu thủ tập trên sân, các “buồng nhiệt” sẽ được dựng lên. Đây là một chiếc lều nhỏ được lắp quạt kết nối với thiết bị trữ nước. Giống như hệ thống vòi phun sương, thiết bị này giúp giảm nhiệt độ cơ thể các cầu thủ một cách từ từ bằng hơi nước.

Trong “buồng nhiệt” này còn có túi chườm đá, áo và các trang bị khác để mặc và thay, giúp cầu thủ giải tỏa cơn nóng. Nhìn chung, họ sẽ được tạo điều kiện tối đa để sớm thích nghi với thời tiết khắc nghiệt ở Qatar.

Trận đấu hôm nay giữa Anh và Iran diễn ra lúc 20h00, tức 16h00 giờ địa phương. Dự kiến, nhiệt độ sẽ mát hơn một chút so với thời điểm họ tập luyện. Do vậy, ê kíp hậu cần của ĐT Anh hy vọng rằng phương pháp của họ sẽ giúp các cầu thủ sung mãn khi ra sân.

Hơn nữa, sân Khalifa, nơi diễn ra màn chạm trán Anh - Iran được trang bị điều hòa không khí. Điều này rõ ràng cũng sẽ giúp giảm nhiệt độ trên sân. Các trận sau, Anh sẽ thi đấu ở khung giờ muộn hơn, và nỗi lo về thời tiết phần nào cũng được đẩy lùi.

Trên thực tế từ 2017, đội tuyển Anh đã nghiên cứu tác động của thời tiết đến phong độ của các tuyển thủ. HLV Southgate từng chia sẻ sau trận thua Hungary: "Xét về trình độ thực sự của các cầu thủ thì hôm nay, chúng tôi có thể chỉ chơi được 50% khả năng. Tôi nghĩ nguyên nhân phần nhiều là do nắng nóng".

MỚI - NÓNG