Công ty CP Đại Lộc Long An vừa nộp đơn khởi kiện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và người có quyền lợi - nghĩa vụ liên quan là Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Đức Hoà, yêu cầu hoàn trả số tiền gần 20 tỷ đồng đã ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Theo ông Trịnh Thế Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Lộc Long An, đơn khởi kiện đã được gửi đến Toà án nhân dân Khu vực 3 - tỉnh Tây Ninh sau thời gian dài doanh nghiệp nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Theo trình bày của doanh nghiệp, Công ty CP Đại Lộc Long An là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Nam Thuận (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh - trước đây thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Trong khi đó, Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là chủ đầu tư dự án Trạm biến áp 500kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối.
Trong quá trình triển khai dự án Trạm biến áp 500kV Đức Hòa, hai tuyến đường dây 500kV đi qua phạm vi Khu công nghiệp Nam Thuận. Để đảm bảo tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam đã nhiều lần đề nghị doanh nghiệp phối hợp bàn giao mặt bằng sớm, đồng thời cam kết bằng văn bản sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí bồi thường sau khi phương án được phê duyệt.
Trên cơ sở các cam kết này, đầu năm 2025, dù chưa được phê duyệt phương án bồi thường và chưa nhận được nguồn kinh phí hoàn trả, Công ty CP Đại Lộc Long An vẫn chủ động ứng trước tiền để chi trả cho 17 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam cũng phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất giải phóng mặt bằng, góp phần giúp dự án điện được thi công, kéo dây và hoàn thành đúng tiến độ.
Sau đó, UBND tỉnh Long An (nay là UBND tỉnh Tây Ninh) đã thống nhất chủ trương hoàn trả một phần kinh phí cho doanh nghiệp. UBND huyện Đức Hòa cũng đã phê duyệt phương án hỗ trợ, xác định số tiền phải hoàn trả hơn 19,9 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam bố trí nguồn vốn.
Tuy nhiên, theo phía Công ty CP Đại Lộc Long An, dù đã có quyết định cụ thể cùng nhiều văn bản đôn đốc từ UBND huyện Đức Hòa cũ, đơn vị phát triển quỹ đất và UBND tỉnh Tây Ninh, đến nay Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam vẫn chưa thực hiện việc hoàn trả kinh phí theo cam kết.
Việc chậm trễ kéo dài, theo Công ty CP Đại Lộc Long An, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng vốn, hoạt động đầu tư cũng như tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp.
Trong đơn khởi kiện, Công ty CP Đại Lộc Long An đề nghị tòa án buộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia hoàn trả đầy đủ số tiền gần 20 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp yêu cầu thanh toán tiền lãi chậm trả, tạm tính hơn 1,48 tỷ đồng cho giai đoạn từ ngày 11/4/2025 đến 15/12/2025, và tiếp tục tính lãi cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.
Sau đó, thẩm phán Nguyễn Thị Kim Thắm, Toà án nhân dân Khu vực 3 - tỉnh Tây Ninh ký giấy xác nhận, đã nhận đơn khởi kiện của Công ty CP Đại Lộc Long An. Toà án nhân dân Khu vực 3 - tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành xem xét theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
Đáng nói, trước đó, Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam có văn bản số 3241/SPMB-PDB cam kết thống nhất, sẽ chuyển kinh phí bồi thường hỗ trợ sau khi UBND huyện Đức Hoà phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.
Tại văn bản số 9212/SPMB-ĐB, Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam khẳng định, phần diện tích đất qua Công ty CP Đại Lộc Long An bởi dự án, đã được công ty bồi thường cho dân thì Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam sẽ hoàn trả lại theo quyết định bồi thường được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Theo thống kê của UBND huyện Đức Hoà cũ, trên địa bàn có 4 dự án Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam. UBND huyện Đức Hoà đã có văn bản 10830/UBND-HT đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho dân và kinh phí hoạt động cho Hội đồng bồi thường các dự án đường điện, với tổng số tiền lên tới hơn 250 tỷ đồng.
Trong đó, riêng dự án Trạm biến áp 500kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối mà Công ty CP Đại Lộc Long An vừa nộp đơn khởi kiện, UBND huyện Đức Hoà cũ đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam phải chuyển tiếp số tiền bồi thường cho dân gần 101 tỷ đồng.