Đoàn xe 'hàng viện trợ' của Nga đang ở đâu?

Đoàn xe viện trợ của Nga
Đoàn xe viện trợ của Nga
TPO - Tung tích đoàn xe 'hàng viện trợ nhân đạo' của Nga cho dân thường miền đông Ukraine là đề tài được bàn đến trong suốt ngày qua.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, đoàn xe viện trợ của Nga gồm 280 chiếc, chở theo 2.000 tấn hàng viện trợ cho vùng miền đông Ukraine. Thoả thuận ban đầu đoàn xe này phải qua một trạm kiểm soát ở thành phố Kharkov, Ukraine. Việc phải thông qua các trạm kiểm soát thuộc Ukraine và Tổ chức Hợp tác An ninh và phát triển Kinh tế châu Âu (OSCE), hội Chữ Thập Đỏ quốc tế cũng là điều kiện Kiev đặt ra đối với đoàn viện trợ của Nga nếu muốn vào lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, truyền thông phương Tây hôm nay đưa tin, đoàn xe trên của Nga đã bất ngờ chuyển hướng, không rõ đi về đâu. Lần cuối cùng đoàn xe này được nhìn thấy là ở thành phố Voronezh, cách thủ đô Moscow khoảng 482km. Giới chức Kiev nghi ngờ phía Nga đã chuyển hướng đi thẳng tới khu vực đang do quân ly khai miền đông Ukraine kiểm soát.

Thông tin do tờ Guardian của Anh mới cập nhật khẳng định, đoàn xe trên hiện đã tiến tới sát biên giới với Ukraine, không xa vùng Luhansk. Phóng viên Shaun Walker của Guardian cho biết, số xe trên vốn là xe quân sự đã được lính Nga sơn sang màu trắng, đã dừng lại gần Luhansk, nhưng đích đến tiếp theo chưa được xác định. Thông tin này cũng được phóng viên New York Times, Andrew Roth xác nhận. Theo đó, đoàn xe Nga đang hướng tới Luhansk qua Krasnodon.

BBC cho biết thêm đến cuối ngày hôm nay, đoàn xe viện trợ của Nga đã chuyển hướng rời khỏi đường cao tốc để, đi vào một con đường nhỏ cách biên giới Ukraine không xa và đậu lại trên cánh đồng.

Trong khi đó, Lenta dẫn nguồn từ hãng Unian cho biết, đoàn xe hiện đang ở gần một thị trấn trên khu vực Rostov, trên phần lãnh thổ nước Liên bang Nga, đối diện là khu vực cửa khẩu Izvarino, thuộc Lugansk, Ukraine, hiện đang bị lực lượng ly khai miền Đông kiểm soát.

“Việc kiểm tra các thông tin về vị trí của đoàn và số lượng xe rất khó khăn”, giới chức Biên phòng Ukraine cho biết.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ quốc tế khẳng định tổ chức này không chịu trách nhiệm đối với hàng cứu trợ từ Nga với lý do “Moscow không cung cấp tài liệu về tải trọng các xe hàng”.

Trước đó sáng 14/8, hãng tin Unian dẫn nguồn tin từ giới chức Ukraine khẳng định: Không rõ đoàn xe ở đâu, khi nào và làm thế nào để người Nga phân phối viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine.

Trong khi Nga tuyên bố gửi hàng viện trợ tới cho cư dân các vùng Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine, đang trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống trầm trọng thì Kiev và phương Tây lo ngại, Moscow lợi dụng việc này để vận chuyển vũ khí cho phe ly khai miền đông.

Theo Theo Guardian, BBC, Lenta
MỚI - NÓNG