Doãn Quốc Đam: Tự biết mình không đẹp trai, khí chất như Mạnh Trường, Việt Anh

TPO - Doãn Quốc Đam khẳng định có lý do riêng khi thường nhận vai phụ và phủ sóng các bộ phim giờ vàng trong hai, ba năm trở lại đây. Nếu được giao vai nam chính, anh nói rất khó nhận lời vì biết khó thành soái ca màn ảnh.

Chăm đóng vai ngắn, vai phụ

Doãn Quốc Đam liên tiếp giữ vững thành tích nam diễn viên đóng nhiều phim truyền hình nhất trong hai năm qua. Gia đình mình vui bất thình lình chưa đóng máy, nam diễn viên tiếp tục tham gia dự án Làng trong phố của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Mai Hiền. Phim lên sóng cuối tháng 7.

Chỉ trong nửa đầu năm 2023, nam diễn viên tham gia tới 3 bộ phim truyền hình. Năm 2022, Doãn Quốc Đam đóng các phim Đấu trí, Hành trình công lý và cameo trong Gara hạnh phúc. Hai nhân vật phản diện trong Đấu tríHành trình công lý thể hiện cá tính và sở trường diễn xuất của Doãn Quốc Đam.

Doãn Quốc Đam: Tự biết mình không đẹp trai, khí chất như Mạnh Trường, Việt Anh ảnh 1

Doãn Quốc Đam liên tục xuất hiện trong các phim giờ vàng.

Doãn Quốc Đam nói vui "gia đình khó khăn nên phải năng nhặt chặt bị". Tuy nhiên, việc liên tiếp nhận những vai phụ cũng nằm trong tính toán riêng của nam diễn viên.

"Khi mới bước chân vào nghề, tôi đã có suy nghĩ chọn con đường riêng. Tôi biết mình không đẹp trai như diễn viên Mạnh Trường, không có khí chất như diễn viên Việt Anh. Tôi phải đi con đường mà hai đàn anh không đi được. Đó là những vai phụ, vai ngắn", Doãn Quốc Đam nói. Anh thừa nhận khó đóng những vai soái ca trên màn ảnh.

Những vai càng cổ quái, nhân vật càng dị biệt càng hấp dẫn nam diễn viên. Doãn Quốc Đam nói không cần nhân vật của mình có tạo hình đẹp, rất sợ đóng vai nam chính. "Vai chính quá mệt. Tôi không có thời gian để tái tạo, suy nghĩ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng cảnh quay", anh bày tỏ. Điều này khiến diễn viên dễ rơi vào tình trạng bí ý tưởng.

Doãn Quốc Đam: Tự biết mình không đẹp trai, khí chất như Mạnh Trường, Việt Anh ảnh 2Doãn Quốc Đam: Tự biết mình không đẹp trai, khí chất như Mạnh Trường, Việt Anh ảnh 3

Vai phụ do Doãn Quốc Đam đảm nhận luôn gây ấn tượng với khán giả.

Doãn Quốc Đam cho biết anh vẫn muốn được rong chơi với nghề nghiệp, dẫu biết những vai chính, dài hơi đem lại cơ hội cải thiện đáng kể thu nhập.

"Đôi khi tôi cũng có cảm giác mình ích kỷ vì chỉ muốn thỏa mãn đam mê mà không lo được cho gia đình. Những lúc cần kinh tế để lo cho gia đình, tôi cũng áy náy. Có lúc từng thề với bản thân phải làm để kiếm tiền, bớt suy nghĩ đến nghệ thuật, ai bảo mình diễn dở cũng được, miễn là mình đóng vai chính, có tiền... Thế nhưng khi cầm kịch bản tôi lại không thể thấm được vai", Doãn Quốc Đam kể.

Nam diễn viên khẳng định muốn làm những vai phụ, được thoải mái sáng tạo thay vì làm các vai chính mà "nhờ nhờ".

Cạo đầu, đổi giọng cho nhân vật

Những vai diễn do Doãn Quốc Đam đảm nhận đều để lại dấu ấn nhờ những đặc điểm riêng. Doanh nhân Tuấn trong Đấu trí có tật nháy mắt, Mến ở Phố trong làng cạo đầu trọc lốc, đi tập tễnh. Trước đó vai tội phạm Fedora (Mê cung) cũng được Doãn Quốc Đam chăm chút từ diện mạo tới diễn xuất.

Ý tưởng cạo đầu của Doãn Quốc Đam cũng mất khá nhiều thời gian mới thuyết phục được đạo diễn Mai Hiền. Ở Làng trong phố, Doãn Quốc Đam mạnh dạn đổi giọng cho nhân vật Mến trở nên thều thào, khàn đặc.

Doãn Quốc Đam: Tự biết mình không đẹp trai, khí chất như Mạnh Trường, Việt Anh ảnh 4

Nam diễn viên mạnh dạn thay đổi tạo hình nhân vật.

Doãn Quốc Đam nói rằng việc sáng tạo về giọng nói của Mến là chất liệu khai thác từ đời thực. Khi quay phim trước, nam diễn viên gặp một bác hàng xóm vì uống nhiều rượu mà giọng nói trở nên khàn đặc. Khi trao đổi và được đạo diễn Mai Hiền đồng ý, anh quyết định đổi giọng cho nhân vật Mến.

"Mến bị sốc khi vợ sảy thai nên tìm đến rượu giải sầu. Sau một trận ốm thập tử nhất sinh, Mến thay đổi giọng nói như vậy", Doãn Quốc Đam tiết lộ. Đạo diễn cũng tiết lộ sẽ lý giải nguyên nhân về giọng nói đặc biệt của Mến.

Tuy nhiên, giọng nói khàn khàn khiến anh cũng gặp khó trong những cảnh quay bộc lộ nhiều cảm xúc. Chưa kể, đội ngũ quay phim, thu tiếng phải chuẩn bị thêm nhiều thiết bị để bắt được tiếng của nhân vật. Doãn Quốc Đam nói chất giọng này có thể khiến khán giả khó chịu khi phim lên sóng, nhưng anh sẵn sàng nhận "gạch đá".

Doãn Quốc Đam: Tự biết mình không đẹp trai, khí chất như Mạnh Trường, Việt Anh ảnh 5
Mến ở Làng trong phố triết lý, chín chắn hơn phần phim đầu.

Doãn Quốc Đam gọi những sáng tạo của mình cho nhân vật là "bộ nhận diện thương hiệu". Tuy nhiên, một số nhân vật có màu sắc, cá tính nổi trội, Doãn Quốc Đam nói anh không cần thêm thắt nhiều chi tiết. Vai Thành ở Gia đình mình vui bất thình lình là ví dụ.

Tin liên quan