Đoàn 285 tổ chức 43.800 ca gác vũ trang tại Khu di tích K9

Ngày 5/6, tại Khu di tích K9 - Đá Chông, diễn ra Đại hội Đảng bộ Đoàn 285 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) nhiệm kỳ 2020-2025.
Đoàn 285 tổ chức 43.800 ca gác vũ trang tại Khu di tích K9 ảnh 1 Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ, sáng 5/6

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đoàn 285 đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ: Bảo đảm an ninh, an toàn Khu K9; đón tiếp, tuyên truyền, bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện chiến sĩ mới, trồng và chăm sóc rừng.

Tình hình đơn vị ổn định, có chuyển biến tiến bộ, các mặt công tác có mặt được nâng lên. Tuy nhiên, trong công tác xây dựng đảng bộ và đơn vị còn có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Quân đội, kỷ luật Đảng.

Đơn vị đã tổ chức 43.800 ca gác vũ trang; tuần tra thường xuyên 15.988 ca; tuần tra đột xuất gần 2.000 ca; kiểm soát quân sự 443 buổi và trực phòng chống cháy rừng hơn 4.200 ca. Đón tiếp hơn 42 nghìn đoàn khách với hơn 1,5 triệu lượt khách trong nước và nước ngoài. Tổ chức trồng, bổ sung, chăm sóc 14.190 cây các loại…

Đoàn 285 tổ chức 43.800 ca gác vũ trang tại Khu di tích K9 ảnh 2 Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9
Công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong đơn vị được triển khai có nền nếp. Qua đó, có 13 tập thể và 251 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng; 2 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. 

Công tác phát triển đảng được quan tâm, coi trọng chất lượng. Triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Nhiệm kỳ 2015-2020, đã bồi dưỡng kết nạp Đảng 175 đồng chí; bồi dưỡng lý luận cho 68 đảng viên mới.

Đoàn 285 tổ chức 43.800 ca gác vũ trang tại Khu di tích K9 ảnh 3 Các tổ chức quần chúng của Đoàn 285 chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu, nổi bật là lãnh lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất. Trong đó nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn khu K9; nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền; huấn luyện chiến sĩ mới; trồng, chăm sóc rừng; nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật hoàn thành tốt và hoàn thành xuất xuất sắc.

Xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; phấn đấu các Ban, Đội, Trung tâm Huấn luyện không có vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý. Thực hiện tốt các nội dung, biện pháp, chỉ tiêu “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hiệu quả công tác dân vận; giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; phấn đấu đạt “Đơn vị dân vận tốt”, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.

Hàng năm, phấn đấu 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh, 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên hoàn thành nhiệm vụ, có 90% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy, đảng bộ và các chi ủy, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% tổ chức Đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đoàn 285 tổ chức 43.800 ca gác vũ trang tại Khu di tích K9 ảnh 4  Đại hội Đảng bộ Đoàn 285 diễn ra trong hai ngày 4 và 5/6

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Khu K9 là nơi Bộ Tư lệnh triển khai rất nhiều nội dung công tác lớn, trọng tâm, cơ bản theo Đề án 2341 và Nghị quyết 122 của Thường vụ Quân ủy T.Ư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; trong khi nhiệm vụ của Đoàn 285 có sự bổ sung, phát triển, yêu cầu ngày càng cao, có nhiệm vụ vừa tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa hoàn thiện nội dung, quy trình và xây dựng lực lượng…

Theo đại tá Đinh Quốc Hùng, những kết quả mà Đảng bộ Đoàn 285 đạt được nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh, đồng thời là tiền đề, động lực cho Đoàn 285 tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Đoàn 285 tổ chức 43.800 ca gác vũ trang tại Khu di tích K9 ảnh 5 Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu dự Đại hội

“Lượng khách về tham quan, tưởng niệm Bác và sinh hoạt chính trị tại Khu K9 dự báo ngày càng tăng, thời tiết diễn biến khắc nghiệt, bất thường; điều kiện ăn ở, sinh hoạt, thao trường, bãi tập của đơn vị có những khó khăn nhất định; trong khi đó yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, sẽ tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ, đơn vị thời gian tới”, đại tá Đinh Quốc Hùng nói.

Do đó, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Đảng bộ Đoàn 285 tập trung thực hiện nhiều nội dung, giải pháp. Trong đó có việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đón tiếp, tuyên truyền trong giai đoạn mới. Quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, hiểu biết của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Đoàn 285 nói chung và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền nói riêng trong việc hiểu sâu, hiểu kỹ về những sự kiện, hiện vật gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu K9; cũng như quá trình gìn giữ thi hài Bác trong những năm chiến tranh tại đây và nghiên cứu, học tập, tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp của Người.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.