[ĐỒ HỌA] 13 năm cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan

TPO - 13 năm, từ khi phát động cuộc chiến tại Afghanistan, đến nay đã có hơn 2.300 lính Mỹ thiệt mạng và hàng chục nghìn binh lính khác bị thương tại quốc gia Tây Nam Á này.

Theo kế hoạch của Tổng thống Barack Obama, Mỹ sẽ cắt giảm quân ở Afghanistan xuống còn 9.800 người vào đầu năm 2015 và sẽ rút hoàn toàn vào cuối năm 2016.

Quân đội Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến ở Afghanistan vào tháng 10/2001 nhằm lật đổ Taliban, tổ chức hỗ trợ cho al-Qaeda từ sau sự kiện Mỹ bị tấn công ngày 11-9-2001.

13 năm, từ khi phát động cuộc chiến tại Afghanistan, đến nay đã có hơn 2.300 lính Mỹ bị thiệt mạng và hàng chục nghìn binh lính khác bị thương tại quốc gia Tây Nam Á này.

Trong một tuyên bố gần đây, tổng thống Mỹ cho biết, Nhà Trắng sẽ rút toàn bộ quân đội ở Afghanistan vào cuối năm 2016 và khẳng định, mọi sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Afghanistan sẽ được thực hiện bằng các cam kết giữa hai chính phủ.

Cùng nhìn lại toàn cảnh 13 năm cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan qua đồ họa dưới đây:

[ĐỒ HỌA] 13 năm cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan ảnh 1
 
Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.